Pháp luật

Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp nguyên Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu

Dương Hiệp 29/01/2024 - 13:36

Ngày 29-1, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Sen Tài Thu; bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng có liên quan.

pth(1).jpg
Bà Phạm Thị Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV.

Cụ thể, nhóm đối tượng này gồm Phạm Thị Hòa, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến tháng 5-2023, trước nguy cơ Công ty có dư nợ lớn, mất khả năng thanh toán, nhóm đối tượng đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.

Kết quả, nhóm đối tượng đã huy động được khoảng 1.000 tỷ đồng từ 100 hợp đồng của nhà đầu tư. Phần hoa hồng được chi cho các cấp dưới có trách nhiệm mở rộng khách hàng rất cao, từ 7 đến 30%.

Vụ án đang được Công an thành phố mở rộng điều tra, làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng cũng như vai trò của một số người liên quan khác.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp nguyên Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.