Trái tim nhân ái

Khánh thành thư viện cho học sinh huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Mai Hoa 11/03/2024 - 19:51

Ngày 11-3, tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND huyện Na Hang, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khánh thành thư viện cho học sinh Trường THCS thị trấn Na Hang, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thanh Tương.

tang-qua-cho-tre-em-tai-le-khanh-thanh.jpg
Trao quà tặng các em học sinh tại lễ khánh thành công trình thư viện.

Công trình xây dựng và mua sắm trang thiết bị thư viện cho học sinh Trường THCS thị trấn Na Hang, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thanh Tương do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ, kinh phí gần 500 triệu đồng. Công trình góp phần tô thắm thêm nghĩa cử, mối quan hệ phối hợp hiệu quả của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khi từ năm 2021 đến nay, thông qua Quỹ, Tập đoàn đã tài trợ gần 1,5 tỷ đồng xây dựng thư viện cho học sinh vùng khó khăn khó khăn các tỉnh Hà Giang, Điện Biên và Tuyên Quang.

Tại lễ khánh thành, bà Vũ Thị Thúy Huyền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bày tỏ kỳ vọng, công trình sẽ được nhà trường khai thác hiệu quả, duy trì và tiếp tục bổ sung đầu sách để các em học sinh có thêm nhiều niềm vui, cơ hội học thêm nhiều điều bổ ích, nâng cao tri thức, góp phần hình thành và phát triển văn hóa đọc của các em.

Nhân dịp này, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty TNHH Hương Việt Sinh đã tặng học sinh Trường THCS thị trấn Na Hang, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thanh Tương huyện Na Hang 4.000 chiếc quần, áo, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

niem-vui-cua-cac-em.jpg
Niềm vui của các em học sinh khi được đọc sách trong thư viện mới được khánh thành.

Huyện Na Hang hiện có 28 trường học, bao gồm các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, với 10.737 học sinh. Trong đó, Trường THCS thị trấn Na Hang có 449 học sinh, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thanh Tương có 558 học sinh. Tổng số trường học trên địa bàn huyện có thư viện hoạt động theo quy định là 6/16, số trường chưa có thư viện là 10 trường (chủ yếu lấy lớp học làm thư viện tạm thời).

UBND huyện Na Hang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để tất cả trường học đều có phòng thư viện theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành thư viện cho học sinh huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.