Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố

Võ Lâm| 28/11/2020 15:36

(HNMO) - Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống, nhưng vượt lên trên hết, trong năm 2020, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, vừa lãnh đạo hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, đã khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố.

Năm 2020, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng đã đạt 5 kết quả nổi bật.

5 kết quả nổi bật

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021” tại Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII diễn ra ngày 28-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, năm 2020, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng đã đạt 5 kết quả nổi bật:

Thứ nhất, phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới. Trong đó, Thành ủy và các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm.

Thứ hai, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”.

Thứ ba, chủ động triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố như: Tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội; phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; kiện toàn các chức danh chính quyền sau Đại hội; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử; thành lập 10 ban chỉ đạo chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII...

Thứ tư, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô sâu sắc, ấn tượng, có sức lan tỏa bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ năm, lãnh đạo tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong khi đó, các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Ngành Tuyên giáo, ngành Dân vận đã tham gia hiệu quả vào công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu sắp xếp, đổi mới hệ thống chính trị. Đến nay, 50% quận, huyện, thị xã đã hoàn thành sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên; đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 452 đảng viên. Công tác nội chính được chú trọng, tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả một số vấn đề phức tạp, các vụ khiếu kiện đông người...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với nội dung báo cáo, đồng thời đánh giá, trong bối cảnh khó khăn đặc biệt, nhưng Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm xuống cấp ủy các cấp. Kết quả tích cực trên các lĩnh vực của thành phố năm 2020 đã khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao của các cấp ủy Đảng thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn có những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng. Nổi lên trong đó, theo như Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh, việc phát triển đảng viên mới ở nông thôn gặp trở ngại và hiện tượng “già hóa” đảng viên đang hiện hữu, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả hơn.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, hướng về cơ sở

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Trong khi đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước bối cảnh đó, Thành ủy Hà Nội thống nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phải tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021. Thành ủy xác định phải đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; hướng về cơ sở; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm từng tháng, từng quý; thường xuyên kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Báo cáo chỉ rõ 4 mục tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, Thành ủy sẽ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Trong kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp tục nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên; đồng thời khẳng định, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Với những nhiệm vụ cụ thể, quan trọng như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Thành ủy có thể thành lập các đoàn công tác phân công lãnh đạo, chỉ đạo như trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua.

Đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác trong năm 2020, luôn đoàn kết, phát huy dân chủ, bản lĩnh, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ theo thẩm quyền; gần dân, sát dân; tăng cường đi cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết công việc hiệu quả...  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.