Điểm đến

Khám phá thiên nhiên Kavala

Thịnh Quang 26/10/2024 17:11

Kavala đang dần trở thành điểm đến du lịch mới của Hy Lạp không chỉ nhờ bản sắc văn hóa, lịch sử của mình mà còn nhờ vị trí địa lý vô cùng thuận lợi.

Du khách sau khi kết thúc chuyến thăm Kavala có nhiều điểm đến khác không kém phần hấp dẫn để lựa chọn.

hy-lap2.jpg

Miền bắc Hy Lạp nói chung và khu vực xung quanh Kavala có không ít những bãi biển hàng đầu châu Âu. Có thể kể đến bãi biển Ammolofoi sở hữu bãi cát trắng đẹp có một không hai và những con sóng quanh năm yên ả. Bãi biển Ammolofoi từng nhận được chứng nhận Blue Flag cho chất lượng nước sạch từ Quỹ Giáo dục Môi trường (FEE), vậy nên nhiều gia đình châu Âu có con nhỏ thường xuyên lựa chọn điểm đến này.

Một bãi biển được chứng nhận Blue Flag khác là Bomo Tosca cách Kavala khoảng 20 phút lái xe. Du khách đến Bomo Tosca để vừa nằm dài trên bãi cát tắm nắng, vừa chiêm ngưỡng cảnh sắc có đủ biển, rừng, núi. Trong vòng vài năm gần đây, Bomo Tosca lại thêm phần nổi tiếng nhờ những sự kiện ca nhạc và biểu diễn nghệ thuật được tổ chức thường xuyên vào các buổi tối trong suốt mùa khô.

Những du khách ưa thích tìm hiểu lịch sử không thể bỏ qua cơ hội ghé qua khu di chỉ khảo cổ học Philippi ở ngoại ô Kavala. Philippi nổi tiếng vì là nơi diễn ra trận đánh cùng tên giữa Brutus và Cassius (hai chính khách La Mã từng ám sát Julius Caesar) với Mark Anthony và Octavian (sau này trở thành hoàng đế đầu tiên của Đế chế La Mã).

Nhưng trước khi trận chiến diễn ra, Philippi là một thành phố cảng giàu có đã có từ thế kỷ IV trước Công nguyên. Vẫn còn rất nhiều di tích nhà cửa, đền đài, rạp hát... còn tồn tại gần như nguyên vẹn tại Philippi.

Nơi đây quả xứng đáng với danh hiệu Di sản thế giới được UNESCO công nhận.

hy-lap2a.jpg

Còn nếu du khách muốn trở về với thiên nhiên thì hãy ghé qua Công viên quốc gia Dãy núi Rodopi. Dãy núi Rodopi (tiếng Anh gọi là Rhodope) chạy từ Bulgaria sang Hy Lạp và nổi tiếng nhờ sở hữu nhiều hệ sinh thái rất khác biệt cùng tồn tại cạnh nhau. Du khách có thể mất hơn một tháng để khám phá những khu rừng sồi, rừng thông đen, đồng cỏ, hay những hang đá đóng băng quanh năm trên đỉnh núi.

Công viên Rodopi còn là nơi ở của không ít loài chim săn mồi hiện ở trong Sách đỏ như kền kền Ai Cập, cú đại bàng Á - Âu... Cứ đến mùa thu thì những con hồng hạc di cư lại đáp xuống Rodopi nhằm tránh cái giá rét của mùa đông châu Âu sắp tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khám phá thiên nhiên Kavala

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.