Nông nghiệp - Nông thôn

Khai mạc lễ hội vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên

Bạch Thanh - Ảnh: Quang Thái 26/10/2023 - 22:07

Tối 26-10, huyện Phú Xuyên phối hợp Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch khai mạc Lễ hội vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên lần thứ IV; Chương trình tinh hoa làng nghề, sản phẩm OCOP và phát triển tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội năm 2023.

pxs.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố, huyện Phú Xuyên cắt băng khai mạc lễ hội.

Dự và cắt băng khai mạc có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 04- CTr/TU; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà…

t22.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà tặng hoa chúc mừng huyện Phú Xuyên.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh nhấn mạnh: Phú Xuyên không chỉ là vùng quê văn hiến, giàu truyền thống yêu nước, kiên cường mà còn là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng. Từ năm 2011, huyện đã lấy ngày 26-10 hằng năm là “Ngày vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên”.

btpx.jpg
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh phát biểu khai mạc lễ hội.

Toàn huyện có 154/154 làng, cụm dân cư có nghề, trong đó, 43 làng đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống.

Phát huy những làng nghề truyền thống với hàng trăm năm lịch sử, huyện tập trung phát triển thêm nhiều làng nghề, tạo ra nhiều sản phẩm, mẫu mã mới, đa dạng, đậm nét văn hóa riêng, tạo dựng được thị trường rộng lớn trong nước, nhiều mặt hàng đã được xuất khẩu.

t2(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Sự phát triển của các làng nghề đã giải quyết việc làm cho phần lớn lao động địa phương và vùng lân cận. Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

px.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà trao quyết định công nhận điểm du lịch làng nghề cho xã Phú Yên (huyện Phú Xuyên).

Sự kiện diễn ra đến 29-10, với nhiều hoạt động hấp dẫn, tiếp tục là cơ hội để nhân dân và chính quyền huyện Phú Xuyên quảng bá văn hóa đặc sắc, điểm đến du lịch, sản phẩm làng nghề, nông nghiệp, OCOP tiêu biểu của địa phương.

Tại đây cũng diễn ra hoạt động sôi nổi, đặc sắc và trưng bày 220 gian hàng với gần 1.000 sản phẩm làng nghề độc đáo của huyện Phú Xuyên, các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội và 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, huyện Phú Xuyên có 218 sản phẩm OCOP, tiêu biểu là sản phẩm các làng nghề khảm trai, sơn mài xã Chuyên Mỹ; đan cỏ tế xã Phú Túc; may mặc xã Vân Từ; da giày xã Phú Yên; đồ gỗ cao cấp của các xã: Tân Dân, Văn Nhân; dệt tơ lưới chã xã Quang Trung; cơ kim khí xã Đại Thắng và thị trấn Phú Minh…

px3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm làng nghề huyện Phú Xuyên.
pxx.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố, huyện Phú Xuyên ấn nút khai trương cổng thông tin điện tử du lịch làng nghề huyện Phú Xuyên.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, diễn ra nhiều nội dung: Nghi lễ tế Tổ nghề; khai trương sàn thương mại điện tử của huyện; công bố Quyết định của UBND thành phố công nhận Điểm du lịch làng nghề xã Phú Yên...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc lễ hội vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.