Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Phú Xuyên tạo bước đột phá cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Đình Hiệp| 10/04/2023 10:37

(HNMO) - Sáng 10-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Thành ủy Hà Nội và huyện Phú Xuyên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự kiến cuối nhiệm kỳ có 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù gặp nhiều khó khăn, huyện Phú Xuyên đã nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ huyện đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển đúng định hướng, công tác thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác giáo dục, khuyến học, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả cao. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt...

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân giữa nhiệm kỳ đạt 6,26%/năm, dự kiến bình quân cả nhiệm kỳ đạt trên 7,02%/năm (kế hoạch đại hội đề ra 6,7-7,5%); thu nhập bình quân đạt 57,2 triệu đồng/người/năm. Huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và có 3 xã đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo, trình UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Dự kiến đến cuối nhiệm kỳ, có 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, có 2 chỉ tiêu khó đạt, cần phấn đấu thực hiện quyết liệt để đạt kế hoạch đề ra, gồm chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, do nguồn lực đầu tư của huyện còn hạn chế; và thu nhập bình quân/người/năm. 

Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các cấp ủy từ huyện tới cơ sở đã tăng cường nắm bắt tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo và hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; năng lực, phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Trong đó, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, UBND từ huyện đến cơ sở nêu cao tinh thần, đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm quy chế làm việc; có sự đồng thuận nhất trí trong hệ thống chính trị, nhân dân là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn một số khó khăn, tồn tại cần tập trung khắc phục, như việc triển khai cấp nước sạch trên địa bàn huyện còn chậm so với kế hoạch đề ra, tỷ lệ người dân đăng ký sử dụng nước sạch còn thấp. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; tiến độ triển khai, giải ngân một số dự án đầu tư công chậm. Trong phát triển nông nghiệp, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, các mô hình nông nghiệp còn “nghèo nàn”, chưa có sự thay đổi. 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đầu tư phát triển làng nghề gắn với du lịch địa phương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Xuyên đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là những nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn; xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; cải thiện đời sống văn hóa - xã hội của người dân. 

Cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ nửa sau nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị huyện Phú Xuyên thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân vì sao huyện chưa phát triển hết tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trên cơ sở đó, huyện cần tập trung làm rõ các thế mạnh, điểm nghẽn trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung các giải pháp để phát triển kinh tế làng nghề gắn với du lịch địa phương; xây dựng hạ tầng cho các làng nghề và cụm công nghiệp.

“Cùng với đó là các giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hiện nay. Nếu không giải quyết dứt điểm tình trạng này thì huyện không thể phát triển kinh tế bền vững được. Điều này còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân địa phương”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Cùng với những giải pháp trên, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng hơn nữa đến công tác cán bộ. Huyện cần xây dựng đề án rà soát, đánh giá lại công tác cán bộ trong các lĩnh vực để bố trí cán bộ đúng năng lực, tránh tình trạng “bệnh thành tích” trong đánh giá cán bộ. Đồng thời, huyện cần tập trung đầu tư phát triển các khu đô thị nhằm tạo động lực phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh khẳng định, Đảng bộ huyện sẽ xây dựng ngay kế hoạch khắc phục hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm giữa nhiệm kỳ bằng các giải pháp cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, huyện sẽ tập trung duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng các chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã đạt. Đối với 7 chỉ tiêu chưa đạt và cận đạt (về tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm; thu nhập bình quân đầu người; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia; chỉ tiêu về môi trường, đào tạo nghề, chất lượng công tác cán bộ), huyện chỉ đạo quyết liệt hơn, với quyết tâm cao hơn, để phấn đấu đạt và vượt trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phú Xuyên tạo bước đột phá cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.