Đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon diễn ra lần đầu kể từ năm 1983 trong bối cảnh lệnh ngừng bắn do Mỹ có hiệu lực vào tháng 11.
Israel và Lebanon đã tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ như một phần của lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng quân sự giữa quốc gia Do Thái và phong trào vũ trang Hồi giáo Hezbollah.
Đại diện dân sự từ cả hai bên đã gặp nhau ngày 3-12 tại trụ sở Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Naqoura (Lebanon), theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đàm phán dựa trên cơ chế được thiết lập sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 11 và là cuộc họp đầu tiên có sự tham gia của các quan chức dân sự.
Người phát ngôn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhận định cuộc gặp mang tính chất lịch sử là bước khởi đầu hướng tới khả năng hợp tác trong tương lai. Đại sứ quán Mỹ tại Beirut cho biết, đặc phái viên Mỹ tại Lebanon Morgan Ortagus cũng tham dự.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam tuyên bố, mọi hoạt động hợp tác kinh tế với Israel trong tương lai chỉ có thể đạt được sau một được thỏa thuận hòa bình.
Đàm phán diễn ra sau khi Mỹ gây sức ép yêu cầu Israel và Lebanon liên lạc trực tiếp trong bối cảnh căng thẳng biên giới gia tăng. Tel Aviv đã nhiều lần cáo buộc phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn vi phạm lệnh ngừng bắn và tìm cách xây dựng lại năng lực quân sự.
Trước thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, Israel và Lebanon bị cuốn vào cuộc xung đột xuyên biên giới kéo dài hơn 1 năm sau khi Hezbollah phát động tấn công lãnh thổ quốc gia Do Thái để thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine ở Dải Gaza. Đụng độ sau đó leo thang thành một cuộc đáp trả quy mô lớn do Israel tiến hành, khiến nhiều quan chức cấp cao của phong trào vũ trang này thiệt mạng.
Theo các điều khoản, quân đội Lebanon sẽ phải phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah. Israel cho rằng yêu cầu này là không đủ nên đã tăng cường các cuộc không kích, khiến Lebanon phải cảnh báo về nguy cơ của một cuộc chiến mới.
Thủ tướng Nawaf Salam cho biết, giai đoạn đầu tiên về kiểm soát toàn bộ vũ khí của Hezbollah phụ thuộc vào việc Israel rút khỏi các khu vực đang chiếm đóng, cũng như kế hoạch Beirut cho phép Mỹ và Pháp thamgia xác minh mọi kho vũ khí còn lại của Hezbollah ở miền Nam.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần thúc giục Lebanon tham gia Hiệp định Abraham, một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel cùng một số quốc gia Ả Rập và Hồi giáo. Tuy nhiên, Lebanon đã không tán thành ý tưởng này.
(Theo RT)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.