Ngày 9-7, quân đội Mỹ tiếp tục mở đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên có nguy cơ đổ vỡ và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo truyền thông Iran, rạng sáng cùng ngày, lực lượng Mỹ đã không kích sân bay Iranshahr, khiến một người thiệt mạng. Một đoạn cầu trên tuyến đường sắt nối thủ đô Tehran với thành phố Mashhad đã bị trúng đạn trong cuộc không kích, buộc ngành đường sắt phải tạm dừng khai thác các chuyến tàu khách trên tuyến này. Ngoài ra, nhiều vụ nổ được ghi nhận tại các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik, Chabahar và Bushehr.
Giới chức Iran cho biết đang đánh giá thiệt hại. Các báo cáo ban đầu khẳng định nhà máy điện hạt nhân Bushehr không bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm năng lực của Iran đe dọa hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Mỹ tiến hành không kích sau khi trước đó tuyên bố đã đánh trúng hơn 80 mục tiêu của Iran.
Theo truyền thông Mỹ, các tên lửa hành trình đã được sử dụng để tấn công hai cây cầu đường sắt ở miền bắc Iran. Đây cũng là lần đầu tiên Washington nhắm vào hạ tầng giao thông của Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8-4.
Cùng ngày, Israel được cho là đang chuẩn bị cho nguy cơ xung đột lan rộng. Truyền thông nước này cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz để đánh giá tình hình.
Các diễn biến mới cũng làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải và hàng không trong khu vực. Hàng nghìn thủy thủ vẫn mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, trong khi nhiều hãng hàng không đã phải điều chỉnh đường bay để tránh khu vực xung đột.
Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Arsenio Dominguez, lên án các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại Eo biển Hormuz và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, giảm căng thẳng để bảo đảm an toàn cho các thủy thủ.
Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Kaja Kallas, nhận định căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Bà cho biết các Ngoại trưởng EU sẽ họp với các đối tác vùng Vịnh vào đầu tuần tới để thảo luận về việc bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ.
Trước tình hình này, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã khuyến cáo các hãng hàng không tránh bay qua không phận Iran, Iraq và Lebanon do nguy cơ mất an toàn từ các diễn biến quân sự mới.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.