Ngày 29-6, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới, trong bối cảnh liên minh đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Anadolu trước chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, bà Kallas cho rằng việc duy trì đoàn kết giữa các đồng minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang chịu nhiều sức ép.
Bà nhấn mạnh: "Trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng nhất là phải thể hiện sự đoàn kết, không chỉ giữa các đồng minh mà còn trước các đối thủ của chúng ta." Theo bà Kallas, chương trình nghị sự của hội nghị sẽ tập trung vào việc tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng, củng cố khả năng răn đe của NATO và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Bà cũng bác bỏ ý tưởng thành lập một quân đội riêng của EU, cho rằng các nước thành viên đã có lực lượng vũ trang quốc gia và cần tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ NATO.
Đánh giá về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ, bà Kallas nhận định đây là quốc gia sở hữu lực lượng quân sự lớn thứ hai trong NATO và có ngành công nghiệp quốc phòng phát triển. Theo bà, Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác chiến lược của EU trong các lĩnh vực an ninh, di cư và ổn định khu vực, vì vậy đối thoại giữa hai bên cần được duy trì.
Đề cập đến tình hình Trung Đông, bà Kallas tái khẳng định sự ủng hộ của EU đối với giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine, đồng thời cho rằng hoạt động mở rộng các khu định cư của Israel đang khiến mục tiêu này ngày càng khó đạt được.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.