Đề xuất của Mỹ về phân phối viện trợ cho Gaza thông qua các công ty tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận đã nhận được sự ủng hộ từ Israel.
Ngày 12-5 (giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Israel Gideon Saar khẳng định, quốc gia này ủng hộ kế hoạch do Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee trình bày, về việc các công ty tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận phân phối viện trợ cho Gaza thay Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.
Ngoại trưởng Gideon Saar lưu ý, đề xuất của Mỹ sẽ cho phép thực hiện hoạt động viện trợ theo luật nhân đạo quốc tế, giúp hàng hóa thiết yếu trực tiếp đến tay người dân Gaza và ngăn ngừa nguy cơ Hamas can thiệp.
Nhà ngoại giao này cũng xác nhận, quân đội Israel không tham gia hoạt động phân phối viện trợ, thay vào đó sẽ phụ trách bảo đảm vấn đề an ninh.
Kế hoạch do Mỹ đề xuất, không có thông tin chi tiết về khung thời gian thực hiện, được cho là có sự tham gia của các công ty tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận. Đại sứ Mike Huckabee cho biết, mục tiêu của kế hoạch nhằm ngăn Hamas chuyển hướng viện trợ.
Trong bối cảnh đó, người dân Palestine phải di dời sau nhiều tháng xung đột đã bày tỏ sự ngờ vực đối với ý tưởng này, cáo buộc Mỹ và Israel chính trị hóa việc cung cấp viện trợ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.
Đầu tháng này, Liên hợp quốc cho biết, Israel đang cố gắng áp dụng một hệ thống phân phối viện trợ mới nhằm chuyển hàng viện trợ nhân đạo thông qua các trung tâm do quân đội kiểm soát, thay vì cho phép các cơ quan Liên hợp quốc và tổ chức phi chính phủ hoạt động độc lập.
Các quan chức Palestine và Liên hợp quốc cảnh báo, tình hình y tế và nhân đạo ở Gaza sẽ nghiêm trọng hơn nữa nếu Israel tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa vùng lãnh thổ này.
Theo giới chức y tế Gaza, khoảng 64% nguồn cung cấp y tế đã cạn kiệt trong bối cảnh các cửa khẩu vẫn ngừng hoạt động. Các khoa cấp cứu, phòng phẫu thuật và phòng chăm sóc đặc biệt đang hoạt động trong tình trạng thiếu thốn, trong khi số lượng bệnh nhân nguy kịch ngày càng gia tăng.
Bassam Zaqout, Giám đốc Cứu trợ y tế ở miền Nam Gaza cho biết, hơn 4.000 trẻ em đang trong danh sách chờ phẫu thuật khẩn cấp. Những triệu chứng của nạn đói cũng đã bắt đầu xuất hiện ở nhóm này, kéo theo các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy giảm miễn dịch, bệnh đường ruột và mất nước nghiêm trọng.
Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) lo ngại, những tác động không thể khắc phục đối với dân thường ở Gaza sẽ ngày một tăng nếu lệnh phong tỏa của Israel vẫn được duy trì.
Theo Tân Hoa xã, Anadolu
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.