Iran và Mỹ đã nhất trí tổ chức một vòng đàm phán khác vào tuần tới, sau các cuộc đàm phán sơ bộ tại thủ đô Muscat của Oman, News.az ngày 12-4 cho biết.
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố rằng vòng đàm phán đầu tiên tại Muscat đã được tổ chức ngày 12-4 trong "bầu không khí xây dựng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau", trích dẫn IRNA.
Theo Bộ Ngoại giao nước này, các nhà đàm phán hàng đầu của Iran và Mỹ đã trao đổi quan điểm của chính phủ mỗi nước liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo này thông qua Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr bin Hamad Al Busaidi.
Các bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán vào tuần tới, dự kiến là vào ngày 19-4 tại Oman.
Bộ Ngoại giao Iran thông báo, sau hơn hai giờ đàm phán gián tiếp, các nhà đàm phán hàng đầu của Iran và Mỹ là Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, Steve Witkoff, đã gặp nhau khi họ rời khỏi địa điểm đàm phán và trò chuyện trong vài phút. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Iran, tuần tới, hai nhóm đàm phán có thể bắt đầu thảo luận về "khuôn khổ chung cho một thỏa thuận trong tương lai".
Cuộc đàm phán ngày 12-4, tổ chức lần đầu tiên sau nhiều năm, diễn ra sau khi Tổng thống Trump viết thư cho Lãnh tụ Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, yêu cầu mở các cuộc đàm phán và nhanh chóng đạt một thỏa thuận giữa Tehran và Washington.
Ông Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi một thỏa thuận trước đó với Iran vào năm 2018.
Iran cho biết họ sẽ trao cho ngoại giao một "cơ hội thực sự" nếu phía Mỹ thể hiện quyết tâm và thiện chí. Tehran coi các cuộc đàm phán sơ bộ là cơ hội để xác định liệu Washington có nghiêm túc hay không.
Theo News.az, IRNA
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.