Thế giới

Iran cảnh báo sẽ phản ứng tàn khốc nếu bị xâm phạm lĩnh vực hạt nhân

Thương Nguyệt 10/04/2025 - 11:22

Iran sẽ không từ bỏ quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì hòa bình, đồng thời cảnh báo, mọi hành vi xâm phạm hoặc đe dọa ngành công nghiệp hạt nhân của quốc gia này sẽ dẫn đến phản ứng tàn khốc.

Ngày 9-4 (giờ địa phương), Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã tái khẳng định cam kết của Iran đối với chương trình hạt nhân.

Tuyên bố nhấn mạnh quyền của Iran, quốc gia thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đối với phát triển ngành công nghiệp hạt nhân vì mục đích hòa bình và tầm quan trọng của việc ứng dụng kiến thức liên quan trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác.

Ủy ban này cũng đề cập đến một điều khoản của NPT, với nội dung thể hiện sự ủng hộ hợp tác và bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng về công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình đối với mọi các quốc gia thành viên.

“Công nghệ hạt nhân hòa bình thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển trong nhiều ngành công nghiệp. Đây là quyền bất khả xâm phạm của Iran”, tuyên bố nêu rõ.

Nhân viên an ninh tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam Iran. Ảnh: Tân Hoa xã
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam Iran. Ảnh: Tân Hoa xã

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran cũng chỉ trích Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vì đã trở thành công cụ của phương Tây thay vì tuân thủ nhiệm vụ hỗ trợ các quốc gia tiếp cận năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Bác bỏ những cáo buộc chống lại chương trình hạt nhân của Iran, Ủy ban này kêu gọi các cường quốc phương Tây thực hiện nghĩa vụ liên quan thay vì áp dụng những biện pháp đe dọa và cưỡng ép; đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi cảnh báo, bất kỳ sự can thiệp hoặc đe dọa nào nhằm vào ngành công nghiệp hạt nhân hòa bình của Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn, quyết đoán và tàn khốc”.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Iran sẵn sàng đối thoại, và các cuộc đàm phán với Mỹ tại Oman vào ngày 12-4 sẽ diễn ra theo hình thức gián tiếp. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump nhận định, các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran là điều được trông đợi.

Các quan chức Iran đã bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Donald Trump, trong khi Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cũng xác nhận, Tehran và Washington sẽ đàm phán cấp cao nhưng gián tiếp.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố, quốc gia này đã sẵn sàng và đủ năng lực quân sự để chống lại “mọi cuộc xâm lược hoặc tấn công”.

Trả lời câu hỏi về kịch bản Iran phải đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng từ Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, Iran chắc chắn sẽ đưa ra “phản ứng quyết liệt, ngay lập tức và toàn diện” nếu các mối đe dọa nhằm vào quốc gia này được thực hiện.

Ông Esmaeil Baghaei cũng kêu gọi IAEA thực hiện trách nhiệm trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa áp dụng biện pháp quân sự chưa từng có nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Vấn đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm Tehran sắp tới của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi.

Tháng 7-2015, Iran ký kết thỏa thuận hạt nhân “Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) với Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ. Theo thỏa thuận này, Tehran chấp nhận các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc được nới lỏng lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi JCPOA vào tháng 5-2018, trước khi tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran. Trong động thái đáp trả, Tehran đã giảm bớt một số cam kết. Kể từ đó, những nỗ lực khôi phục thỏa thuận này vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể.

(Theo Tân Hoa xã, IRNA)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran cảnh báo sẽ phản ứng tàn khốc nếu bị xâm phạm lĩnh vực hạt nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.