Theo tờ Washington Post ngày 11-4, Mỹ và Iran khó có thể khôi phục Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 về chương trình hạt nhân Iran.
Kế hoạch này đã bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích, gọi JCPOA là một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, và Iran có thể không muốn quay lại các giới hạn trước đây vì Tehran đã đạt được những bước tiến lớn trong chương trình hạt nhân kể từ khi ông Donald Trump rút Washington khỏi thỏa thuận, tờ báo nhận định.
Nếu phía Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận về quy mô chấp nhận được của chương trình hạt nhân Iran trong các cuộc đàm phán tại Oman, hai nước có thể thảo luận trực tiếp và nói về các chi tiết kỹ thuật của thỏa thuận trong tương lai, ông Ali Vaez - một chuyên gia Mỹ về Iran và các vấn đề Trung Đông cho biết. Tuy nhiên, ông Ali Vaez cũng lưu ý rằng, nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, các lệnh trừng phạt tiếp theo sẽ được áp dụng đối với Iran, dẫn đến một kịch bản mà Iran có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Vòng tham vấn đầu tiên giữa các phái đoàn Iran và Mỹ về việc giải quyết tình hình xung quanh chương trình hạt nhân Iran sẽ được tổ chức tại Oman vào hôm nay (12-4). Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff sẽ là những người đàm phán chính.
Theo Iran, các bên sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp mà sẽ do Oman làm trung gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, Cộng hòa Hồi giáo muốn đánh giá “ý định và quyết tâm” của Mỹ trong các cuộc đàm phán gián tiếp này và sẽ đưa ra phản ứng tương ứng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra phát biểu này trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm 11-4.
Tehran nhấn mạnh việc hoàn thiện JCPOA, đề xuất đưa vào các điều khoản áp dụng hình phạt đối với bất kỳ bên nào rút khỏi thỏa thuận trong tương lai. Iran phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực nhằm hạn chế chính sách đối ngoại và năng lực quốc phòng của mình, khẳng định quyền phát triển năng lượng hạt nhân dân sự.
Washington không chỉ yêu cầu các biện pháp ngăn chặn khía cạnh quân sự của chương trình hạt nhân Iran mà còn yêu cầu nước này tháo dỡ toàn bộ các cơ sở hạt nhân. Washington cũng nhấn mạnh rằng Tehran phải chấm dứt hỗ trợ cho các đồng minh ở Trung Đông và hạn chế chương trình phát triển tên lửa đạn đạo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.