Chính trị

Huyện Phúc Thọ tổ chức lễ ra quân huấn huyện năm 2024

Nguyễn Mai 01/03/2024 13:32

Ngày 1-3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”.

anh-huan-luyen-2.jpeg
Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết, triển khai công tác huấn luyện là nhiệm vụ thường niên của Ban Chỉ huy quân sự huyện, do đó, Ban cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng nói chung và công tác huấn luyện chiến đấu nói riêng.

Ban cũng cần phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huấn luyện ngày càng vững chắc. Đồng thời, bảo đảm tốt tiến độ xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý khi có tình huống có thể xảy ra…

huan-luyen-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo huyện Phúc Thọ khen thưởng các đơn vị đạt giải Hội thi công tác chuẩn bị mô hình học cụ phục vụ huấn luyện năm 2024.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ, thời gian huấn luyện chung năm 2024 là 9 tháng, bắt đầu từ ngày 1-3 đến ngày 15-12-2024. Đối với cơ quan quân sự huyện, tập trung huấn luyện sĩ quan chỉ huy và cơ quan, thời gian 65 ngày/năm; đối với quân nhân chuyên nghiệp, huấn luyện 36 ngày/năm. Nội dung huấn luyện gồm giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự.

Song song, Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng triển khai huấn luyện cho các đơn vị dự bị động viên; huấn luyện dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh… Sau các chương trình huấn huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tổ chức các hội thi, hội thao và kiểm tra…

Tại lễ ra quân, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu tham quan mô hình học cụ và tổ chức Ngày chạy thể thao quân sự kết hợp Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phúc Thọ tổ chức lễ ra quân huấn huyện năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.