Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Phúc Thọ: Khai mạc triển lãm sinh vật cảnh và quảng bá nông sản năm 2023

Nguyễn Mai| 22/04/2023 14:37

(NSHN) - Sáng 22-4, UBND huyện Phúc Thọ đã khai mạc Triển lãm sinh vật cảnh lần thứ IV quảng bá nông sản huyện Phúc Thọ và các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2023. Triển lãm diễn ra từ ngày 22-4 đến 9-5.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Phúc Thọ tham quan triển lãm sinh vật cảnh lần thứ IV do huyện tổ chức.

Triển lãm sinh vật cảnh giới thiệu hơn 500 tác phẩm sinh vật cảnh nghệ thuật và hàng nghìn cây cảnh thương mại khắp mọi miền đất nước. Huyện Phúc Thọ còn bố trí 39 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện; gian hàng giới thiệu quy hoạch đất đai, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Cổng thông tin điện tử nông sản huyện Phúc Thọ; giới thiệu về văn hóa, xã hội, sản vật và con người huyện Phúc Thọ; sản phẩm nông nghiệp, làng nghề tiêu biểu của các địa phương trong thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Bên cạnh triển lãm sinh vật cảnh, huyện Phúc Thọ còn tổ chức các gian hàng quảng bá nông sản huyện Phúc Thọ và các tỉnh phía Bắc.

Qua triển lãm nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu quy hoạch đất đai, tình hình phát triển sản xuất trên địa bàn huyện; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân gặp gỡ, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu tác phẩm sinh vật cảnh, nông sản phẩm hàng hóa tiêu biểu. Đây cũng là cầu nối liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, sản phẩm làng nghề, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Trong khuôn khổ sự kiện, còn có các hoạt động như: Hội thi tiếng hót chim chào mào xứ Đoài; đấu giá các tác phẩm sinh vật cảnh gây quỹ từ thiện; tọa đàm xây dựng chuỗi bán lẻ; tọa đàm nâng cao chất lượng Hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay... 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phúc Thọ: Khai mạc triển lãm sinh vật cảnh và quảng bá nông sản năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.