Chính trị

Huyện Mê Linh có 97 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Hoàng Sơn 02/11/2023 - 11:47

Sáng 2-11, Huyện ủy Mê Linh tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2023.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn.

a.tuan1.jpg
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu.

Đợt này, Đảng bộ huyện Mê Linh có 97 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn trân trọng gắn Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trao tặng các đồng chí: Đảng viên Mã Tư Lũng (Đảng bộ xã Đại Thịnh) và đảng viên Lê Thị Tý (Đảng bộ xã Văn Khê).

Lãnh đạo Huyện ủy Mê Linh trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, một số đảng viên do bận công việc không đến dự, lãnh đạo huyện Mê Linh sẽ tổ chức trao Huy hiệu tại nhà.

a.tuan.jpg
Lãnh đạo Thành ủy và huyện Mê Linh trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng hai đảng viên 70 năm tuổi Đảng.

Chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn khẳng định: Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của gia đình, chi bộ, Đảng bộ các xã và Đảng bộ huyện Mê Linh. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn trân trọng đề nghị các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng luôn gìn giữ đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, bề dày kinh nghiệm, uy tín, tâm huyết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh với những tư tưởng sai trái và các luận điệu xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; đồng thời là chỗ dựa tin cậy, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

a.tuan3.jpg
Lãnh đạo huyện Mê Linh trao Huy hiệu 65 và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, quan tâm xây dựng kế hoạch chăm lo, phục vụ chu đáo nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tình nghĩa, kỷ cương, chăm lo thiết thực đến các gia đình chính sách, hộ nghèo; quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; giải quyết, tháo gỡ vướng mắc về đất dịch vụ cho nhân dân, xây dựng huyện Mê Linh ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

Thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đảng viên Ngô Thế Hàng (Đảng bộ thị trấn Quang Minh) xúc động phát biểu: "Để xứng đáng lòng tin của Đảng và nhân dân, tôi tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên; giáo dục, động viên con cháu, người thân trong gia đình; tuyên truyền nhân dân tích cực, tự giác chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Mê Linh có 97 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.