Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Đông Anh cần đưa ra giải pháp để cán đích mục tiêu đề ra

Đỗ Minh| 04/04/2023 13:21

(HNMO) - Ngày 4-4, Huyện ủy Đông Anh tổ chức hội nghị lần thứ 18 sơ kết giữa nhiệm kỳ (2020-2025) việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo dự và chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đã thông tin về kết quả thực hiện 6 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa và 3 khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị.

Nổi bật nhất là chương trình “Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng đô thị, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nền tảng vững chắc trở thành quận của Thủ đô Hà Nội”, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Linh cho biết: Từ việc triển khai chương trình, huyện tiếp tục duy trì phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng 8,4%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đề ra. Huyện cũng tập trung đẩy nhanh công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng; quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống giao thông khung, hạ tầng xã hội, hạ tầng nông thôn. Đến nay, diện mạo huyện có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp; khang trang, văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Huyện đã có 12/23 xã đạt nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, về đích trước 3 năm so với mục tiêu đề ra.     

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội nửa nhiệm kỳ vừa qua, đã làm từng bước làm thay đổi diện mạo của huyện. 

“Trong quá trình xây dựng huyện thành quận, công tác quy hoạch có vai trò quan trọng, luôn phải đi trước. Rất biểu dương huyện Đông Anh vì đến thời điểm này các đồ án quy hoạch của huyện đã được phủ kín; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị sơ kết này, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện Đông Anh thẳng thắn nhìn nhận vấn đề đã làm được, chưa làm được, từ đó nghiêm túc rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp để có thể cán đích thành công mục tiêu đề ra”, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhấn mạnh.

Trao Giấy khen tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Huyện ủy Đông Anh đã trao Giấy khen tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.         

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đông Anh cần đưa ra giải pháp để cán đích mục tiêu đề ra

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.