Đến thời điểm này, phần lớn cử tri xã Hồng Sơn đã nắm rõ thông tin về người ứng cử, khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3. Địa phương tiếp tục rà kỹ từng phần việc, bảo đảm cuộc bầu cử thực sự là ngày hội an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Sáng 10-3, tại nhiều trục đường chính, nhà văn hóa thôn và khu vực bỏ phiếu của xã Hồng Sơn, không khí bầu cử đã hiện hữu rõ nét. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, cờ nheo, cờ hồng kỳ được trang trí đồng bộ tại khu trung tâm, trụ sở xã, các tuyến đường chính và khu dân cư, tạo sắc đỏ rực rỡ, trang nghiêm trước ngày hội lớn.
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Hồng Sơn, toàn xã có 35 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 đơn vị bầu cử. Đến thời điểm hiện nay, danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ở cả 3 cấp đã được niêm yết đầy đủ tại trụ sở xã và 35 điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Công an xã bàn giao danh sách biến động đến ngày 5-3 là 43.536 cử tri. Xã đã trang trí 16 cụm pano tấm lớn, 400 pano dọc, 300 cờ nheo, 800 cờ hồng kỳ, 3.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ dây tại các khu trung tâm, trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND, trụ sở đơn vị sự nghiệp, các tuyến đường chính trên các thôn, khu vực dân cư.

Cùng với tuyên truyền trực quan, địa phương còn đẩy mạnh thông tin bầu cử trên hệ thống truyền thanh, fanpage, Zalo cộng đồng và cổng thông tin điện tử, giúp cử tri dễ tiếp cận, theo dõi.
Tại nhà văn hóa các thôn Kinh Đào, Đoan Nữ, Vĩnh An, không khí chuẩn bị càng thêm nhộn nhịp. Trò chuyện với phóng viên, cử tri Nguyễn Thị Hòa (75 tuổi, ở thôn Vĩnh An) cho biết, thời gian qua bà đã dự các buổi tiếp xúc cử tri, nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã; đồng thời nắm rõ ngày bầu cử, khu vực bỏ phiếu và những quy định cơ bản qua tuyên truyền của địa phương. Bà Hòa khẳng định: “Tôi đã sẵn sàng lựa chọn những người có đức, có tài, xứng đáng là đại biểu của dân”.

Cử tri Nguyễn Văn Ba ở thôn Kinh Đào cho biết, những ngày này người dân trong thôn thường nhắc nhau phải tìm hiểu kỹ người ứng cử, số người cần bầu, thực hiện quyền công dân. “Chúng tôi mong chọn được những người thật sự xứng đáng, có trách nhiệm với cử tri và địa phương”.
Điểm đáng chú ý ở Hồng Sơn là việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ cử tri. Xã đã tạo mã QR để người dân tra cứu thông tin người ứng cử đại biểu HĐND xã, nắm rõ hơn những nội dung cần thiết trước ngày thực hiện quyền công dân. Cử tri Nguyễn Văn Nam ở thôn Đoan Nữ, tài xế taxi chia sẻ: “Chỉ cần quét mã là tôi biết ngay mình bỏ phiếu ở đâu, bầu bao nhiêu người ở từng cấp, rất thuận tiện cho những người đi sớm về muộn như tôi”.

Cùng với việc đưa thông tin bầu cử đến gần hơn với người dân, xã Hồng Sơn đang tập trung rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để ngày bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định.
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Thư ký Ủy ban Bầu cử xã Hồng Sơn Phạm Thị Thuý Hà cho biết, xã đã cơ bản hoàn thành các phần việc lớn như niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử, chuẩn bị phiếu bầu, con dấu, hòm phiếu. Về nghiệp vụ, Ủy ban Bầu cử xã đã tổ chức 3 hội nghị triển khai công tác bầu cử trực tiếp với hơn 1.000 lượt người tham dự; đồng thời triệu tập thành phần dự 5 hội nghị trực tuyến của trung ương và thành phố với hơn 900 lượt người tham dự.

Cũng theo bà Phạm Thị Thuý Hà, xã đặc biệt chú trọng rà soát từng khu vực bỏ phiếu, từ bố trí không gian, điều kiện cơ sở vật chất đến chuẩn bị tài liệu, phiếu bầu, phương tiện làm việc của các tổ bầu cử, bảo đảm đúng quy định và thuận tiện nhất cho cử tri.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Hồng Sơn Ngô Quốc Ca cho biết, cùng với việc đôn đốc hoàn thiện cơ sở vật chất, cập nhật danh sách cử tri và trang trí khu vực bỏ phiếu, xã tiếp tục siết chặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị phương án y tế, vệ sinh môi trường phục vụ ngày bầu cử. Một số khó khăn phát sinh trong quá trình cập nhật dữ liệu cử tri, nhất là với các trường hợp chuyển nơi bỏ phiếu trên ứng dụng VNeID, đang được địa phương tập trung phối hợp xử lý để không ảnh hưởng đến quyền công dân. Đồng chí Ngô Quốc Ca nhấn mạnh: “Mục tiêu của xã là bảo đảm ngày bầu cử 15-3 thực sự là ngày hội của toàn dân, diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định”.

Từ sự chủ động của cử tri đến sự chặt chẽ trong từng phần việc, Hồng Sơn đang sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3 với tinh thần nghiêm túc, nền nếp, đúng luật.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.