Chiều 16-10, UBND xã Hồng Sơn (Hà Nội) tổ chức phiên livestream số 13 với chủ đề “Sắc sen Hồng Sơn - Đa dạng giống sen, nâng tầm giá trị kinh tế”, nhằm quảng bá mô hình trồng sen của người dân địa phương, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế từ cây sen và thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.
Thông qua trao đổi trực tiếp và phóng sự thực tế, khán giả được tìm hiểu quá trình phát triển mô hình trồng sen của gia đình chị Đặng Thị Thúy - một hướng đi mới trong khai thác tiềm năng đất đai, đa dạng hóa cây trồng và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Với tinh thần chủ động tìm tòi, mạnh dạn đổi mới, gia đình chị Thúy đã phát triển diện tích trồng sen khoảng 15 mẫu, trong đó 13 mẫu sen lấy hoa và 2 mẫu sen lấy hạt. Bên cạnh các giống sen truyền thống, gia đình còn tìm hiểu, đưa một số giống sen có nguồn gốc từ Thái Lan và Trung Quốc về trồng thử nghiệm, từng bước đa dạng hóa màu sắc, hình dáng hoa và kéo dài thời gian khai thác.
Theo chia sẻ của chủ mô hình, các giống sen đang trồng có thể cho hoa từ tháng 2 đến tháng 11 Âm lịch, góp phần mở rộng thời gian thu hoạch và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sau khi trừ chi phí, mô hình hiện mang lại thu nhập khoảng 150-200 triệu đồng mỗi năm. Kết quả bước đầu cho thấy việc lựa chọn cây trồng phù hợp, chủ động tích lũy kinh nghiệm và đa dạng hóa sản phẩm có thể tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, việc tiếp tục phát triển các giống sen mới vẫn cần gắn với đánh giá khả năng thích nghi, kỹ thuật chăm sóc, chi phí đầu tư và thị trường tiêu thụ nhằm bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn Trương Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người dân trong tìm kiếm hướng sản xuất mới. Việc gia đình chị Đặng Thị Thúy mạnh dạn đa dạng hóa các giống sen, kết hợp khai thác hoa và hạt, đồng thời tìm tòi phương thức quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, thể hiện sự năng động của người nông dân trước yêu cầu đổi mới sản xuất nông nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, địa phương luôn quan tâm, khuyến khích người dân phát huy lợi thế về đất đai, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước nâng cao giá trị nông sản và thu nhập. Cùng với việc tạo điều kiện để các hộ dân phát triển sản xuất, xã sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi những mô hình mới, nắm bắt thuận lợi, khó khăn và phối hợp với cơ quan chuyên môn để hướng dẫn, hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ. Việc đánh giá hiệu quả kinh tế, khả năng thích nghi của giống cây trồng và đầu ra sản phẩm là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển bền vững, xem xét nhân rộng những mô hình phù hợp.
Một điểm đáng chú ý của mô hình là việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Gia đình chị Thúy đã sử dụng facebook, zalo và hình thức livestream để giới thiệu các giống sen, hình ảnh đầm sen và sản phẩm đến khách hàng. Qua đó, người sản xuất có thêm kênh tiếp cận thị trường, chủ động tương tác với người mua và từng bước thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống.
Phiên livestream số 13 là hoạt động trong chuỗi chương trình hưởng ứng kế hoạch 100 ngày chuyển đổi số của xã Hồng Sơn, góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, nhất là các hộ sản xuất nông nghiệp. Thông qua việc giới thiệu mô hình thực tế, chương trình không chỉ quảng bá vẻ đẹp và giá trị kinh tế của cây sen mà còn lan tỏa tinh thần chủ động đổi mới, khuyến khích người dân khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường và ứng dụng công nghệ trong tiêu thụ nông sản.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.