Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 700.000 thanh thiếu niên cả nước học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc

Nguyệt Ánh| 04/03/2023 11:30

(HNMO) - Trong hai ngày 4 và 5-3, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham dự của 700.000 cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên thanh niên tại hơn 10.000 điểm cầu trên toàn quốc.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và ngay sau đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã sớm được ban hành và tạo sự thống nhất cao trong thực hiện.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Nghị quyết có được quán triệt, phổ biến, tuyên truyền một cách sâu sắc, đầy đủ, hoàn thiện thì nhận thức mới đầy đủ và quyết tâm cao thực hiện các nội dung đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập.

Đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn tại điểm cầu trực tiếp.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo...

Kết thúc thời gian học tập và nghiên cứu, các cán bộ đoàn sẽ tham gia trả lời 100 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trong 30 phút về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương truyền đạt chuyên đề Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức triển khai giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc giới thiệu cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước có nhận thức sáng rõ hơn, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, thể hiện sự đồng tình, ủng hộ của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 700.000 thanh thiếu niên cả nước học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.