Công nghiệp văn hóa

Hơn 200 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng trong Ngày hội Đại đoàn kết

Minh Phú 18/11/2023 11:51

Sáng 18-11, tại Không gian văn hóa sáng tạo, phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Số 612 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội), hàng chục sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm du lịch; sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích… đến từ 30 quận, huyện thị xã trên địa bàn thành phố đã được giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng Thủ đô và du khách.

ocop-2.jpg
Rất nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn của các quận, huyện, thị xã được giới thiệu và quảng bá tới người tiêu dùng Thủ đô và du khách tại sự kiện.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023 diễn ra từ ngày 16 đến 18-11 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, Sở Du lịch, quận Tây Hồ và các quận, huyện, thị xã trên địa thành phố.

Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm du lịch; sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích với hơn 200 gian hàng, hơn 60 sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

Trong đó, quận Tây Hồ có 2 sản phẩm: Giò chả của Công ty TNHH Thực phẩm Thảo Nguyên; xôi của Hội làng nghề xôi Phú Thượng. Huyện Sóc Sơn có các sản phẩm: Trà Bắc Sơn của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bắc Sơn; mật ong hoa rừng cô Nụ do hộ kinh doanh tại xã Phù Linh sản xuất; tranh từ gạo rang của hộ kinh doanh xưởng cơ khí Quân Vân; sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ trái tim hồng.

Huyện Hoài Đức có sản phẩm làng nghề truyền thống sơn, điêu khắc mỹ nghệ, đồ thờ, tượng phật xã Sơn Đồng; ổi lê Di Trạch, đạt thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023. Huyện Mỹ Đức có các sản phẩm khăn tơ lụa, tơ sen của Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức; rượu mơ Hương Tích của hộ kinh doanh Đinh Tiến Dũng…

ocop-3.jpeg
Các sản phẩm tham gia trưng bày giới thiệu, quảng bá về nông sản thực phẩm đều có tem nhãn, chứng nhận về an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, các sản phẩm tham gia trưng bày giới thiệu, quảng bá về nông sản thực phẩm đều có tem nhãn, chứng nhận về an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc; nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ có mẫu mã đẹp được chế tác rất tinh xảo. Trong sáng 18-11, khá nhiều du khách và người dân đã tham quan, mua sắm sản phẩm

Theo Ban tổ chức, các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu, sản phẩm du lịch; sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích sẽ kéo dài đến hết ngày 19-11, phục vụ người tiêu dùng Thủ đô và du khách tham quan, mua sắm.

ocp-1.jpg
Đông đảo người tiêu dùng tham quan, mua sắm các sản phẩm.

Cùng với trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác, như: Lễ vinh danh các sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023; Khai mạc Lễ hội thương hiệu sản phẩm thời trang Việt; Liên hoan văn nghệ với các tiết mục nghệ thuật truyền thống: Múa rồng, biểu diễn tuồng, chèo… hay cuộc thi vẽ thành phố bên sông, triển lãm ảnh 360 độ…

ocp-4.jpeg
Mỗi quận, huyện, thị xã có ít nhất 1 gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng đến người dân và du khách.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức theo quy mô cấp thành phố sẽ trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi vui tươi, góp phần gắn kết tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 200 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng trong Ngày hội Đại đoàn kết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.