Giáo dục

Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Thống Nhất 27/06/2023 - 16:28

14h hôm nay (27-6), hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Hà Nội là địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước với 102.095 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục trung học phổ thông, 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Thời tiết buổi chiều nay khá thuận lợi, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ổn định, không xảy ra ùn tắc.

27-6-xem-sobdanh.jpg
Thí sinh xem lại số báo danh tại sân trường trước giờ làm thủ tục dự thi.  

Để tổ chức kỳ thi này, thành phố Hà Nội bố trí 189 điểm thi với hơn 4.200 phòng thi, điều động gần 14.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Phần lớn cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi đã thực hiện nhiệm vụ này ở kỳ thi vào lớp 10 vừa qua nên nắm rõ quy chế và những việc cần làm.

Các thí sinh có mặt tại điểm thi với tâm lý khá thoải mái, nhiều em đã trúng tuyển sớm, có điều kiện vào các cơ sở giáo dục đại học hoặc có dự định đi du học. Bên cạnh đó, các em cũng ở độ tuổi sắp tốt nghiệp trung học phổ thông, đã trải qua nhiều kỳ thi nên tâm lý vững vàng hơn so với học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua.

Tại sân trường đều có bảng tin dán các thông tin liên quan đến kỳ thi để thí sinh dễ nhìn, bao gồm lịch thi, hiệu lệnh trống, sơ đồ phòng thi, số thí sinh từng phòng thi... Điểm thuận lợi là các thí sinh làm thủ tục tại đúng phòng thi mình sẽ dự thi vào ngày mai.

27-6-gui-vat-dung.jpg
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh làm thủ tục gửi vật dụng bên ngoài phòng thi. 

Làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), Trưởng điểm thi Nguyễn Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ cho biết, điểm thi này có 398 thí sinh, 17 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng chờ. Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi. Nơi bảo quản vật dụng của thí sinh bảo đảm khoảng cách tối thiểu 25m theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống điện, máy nổ dự phòng đã được điểm thi và các lực lượng địa phương rà soát, kiểm tra, sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ.

Còn tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm (quận Từ Liêm), lực lượng công an địa phương và tình nguyện viên có mặt từ khá sớm, tận tình hướng dẫn thí sinh vào điểm thi, đồng thời yêu cầu người nhà thí sinh nhanh chóng di chuyển tránh gây ùn tắc tại khu vực cổng điểm thi.

Làm nhiệm vụ Trưởng điểm thi Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm, ông Vi Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh cho biết, điểm thi này có 23 phòng thi với 552 thí sinh. Sáng nay, điểm thi đã tổ chức họp cán bộ làm công tác coi thi, quán triệt về quy chế thi và triển khai các vấn đề về nghiệp vụ coi thi. Đặc biệt, các cán bộ coi thi được quán triệt trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu có những sự cố bất thường xảy ra phải bình tĩnh xem xét để tìm cách xử lý phù hợp, tuyệt đối để không ảnh hưởng đến tâm lý và thời gian làm bài của thí sinh…

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi, lịch thi từng môn, các hiệu lệnh trống hoặc chuông được sử dụng tại điểm thi. Đặc biệt, danh sách các vật dụng được phép mang vào phòng thi được các giáo viên nhắc nhở kỹ và yêu cầu thí sinh nghiêm túc tuân thủ.

Các thí sinh cũng được nhắc nhở cần đến đúng giờ thi, tuyệt đối không đến muộn vì có thể bị động về tâm lý, ảnh hưởng đến việc làm bài thi.

Với dự báo thời tiết có thể mưa trong những ngày diễn ra kỳ thi, các giáo viên lưu ý thí sinh cần chủ động tính toán thời gian di chuyển tới điểm thi, lưu ý có thời gian dự phòng cho tình huống phát sinh trên đường.

27-6-pho-bien-quy-che.jpg
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi. 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong hai ngày 28 và 29-6 với 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học; 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.