Sáng 9-4, chất lượng không khí các khu vực trên địa bàn thành phố ở mức trung bình, chỉ số AQI dao động quanh mức 62-98, chỉ tác động đến sức khỏe nhóm người nhạy cảm và người già, trẻ nhỏ.
Kết quả trên trang moitruongthudo.vn do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội công bố lúc 9h cho thấy, cả 5 khu vực đặt trạm quan trắc có chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình. Cụ thể, khu vực xã Vân Hà (huyện Đông Anh) có chỉ số AQI ở ngưỡng 98 (tiệm cận ngưỡng kém); phố Lưu Quang Vũ, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) ở ngưỡng 86; phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) ở ngưỡng 85; xã An Khánh (huyện Hoài Đức) ở ngưỡng 84; số 50 Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm) ở ngưỡng 62.
Số liệu công bố trên trang cem.gov.vn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng thời gian trên cũng có kết quả tương đồng, khi 3 khu vực đặt trạm quan trắc có chỉ số AQI ở mức trung bình, gồm: Khu vực số 556 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) ở ngưỡng 90, Đại học Bách khoa Hà Nội (phía đường Giải Phóng) ở ngưỡng 89 và khu vực công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân) ở ngưỡng 83.
So với những ngày trước đó, hàm lượng bụi mịn PM2.5 trong không khí giảm hơn 1 cấp, nhưng hầu hết khu vực vẫn tiệm cận ngưỡng kém. Cao điểm buổi sáng (từ 6h-10h), bụi mịn kết hợp với hơi sương khiến bầu trời âm u tạo cảm giác ngột ngạt, khó chịu cho người dân. Tuy nhiên, với chỉ số AQI ở ngưỡng trung bình, chỉ ảnh hưởng đến nhóm người có bệnh lý nền, người dân nhạy cảm với chất lượng không khí hay người già, trẻ nhỏ. Nhóm người bình thường không bị tác động đến sức khỏe…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.