Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Truyền thống Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị TP Hà Nội đẩy mạnh hoạt động tri ân

Hiền Phương| 17/06/2023 15:15

(NSHN) - Ngày 17-6, tại Hà Nội, Hội Truyền thống Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành giữa nhiệm kỳ II (2020-2025).

Ngày 23-6-2015, Hội Truyền thống Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị thành phố Hà Nội chính thức được UBND thành phố ra quyết định thành lập với mục đích tri ân, nghĩa tình đồng đội, chia sẻ mọi vui buồn, khó khăn trong cuộc sống.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Hiện nay, Hội Truyền thống Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị thành phố Hà Nội đã phát triển lên 15 chi hội với 1.338 hội viên. Trong đó, số hội viên hơn 70 tuổi chiếm trên 80%, với 587 hội viên là thương binh, bệnh binh và nhiễm chất da cam/dioxin. Phát huy bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống kiên cường, dũng cảm của chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị, cán bộ, hội viên của hội luôn gương mẫu chấp hành mọi nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào của địa phương.

Về công tác nghĩa tình, nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tổ chức cho hơn 500 lượt hội viên vào thăm chiến trường Quảng Trị, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà trẻ em nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn với số tiền hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội duy trì thường xuyên chế độ thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, thăm hỏi hội viên…

Đặc biệt, tháng 7-2022, nhân kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972-2022) và 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947-2022), Hội đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và các cấp, ngành làm lễ cầu siêu cho linh hồn các liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và làm lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Trong dịp này, Hội cũng vận động được hơn 200 triệu đồng tặng quà gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, hội tiếp tục tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của hội; động viên hội viên giữ gìn, phát huy bồi đắp bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; đẩy mạnh các hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội; tổ chức xuất bản sách ký ức về chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Truyền thống Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị TP Hà Nội đẩy mạnh hoạt động tri ân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.