Xã hội

Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Nguyệt Ánh 26/10/2023 12:50

Sáng 26-10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Ðại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc phiên trọng thể, với sự tham dự của 415 đại biểu.

a-8-.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Sắc màu sinh viên Thủ đô”.
a-7-.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm “Sắc màu sinh viên Thủ đô”.

Tới dự có: Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên…

Mở đầu phiên trọng thể của đại hội, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức khai mạc triển lãm “Sắc màu sinh viên Thủ đô” với 2 tuyến nội dung chính: Phong trào tình nguyện của sinh viên Thủ đô và các mô hình, dự án, ý tưởng sáng tạo của sinh viên Thủ đô đạt giải cao trong các cuộc thi trong nước, quốc tế.

a-1-.jpg
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trình bày báo cáo chính trị.

Trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng khẳng định: Phát huy tinh thần “Bản lĩnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Hội nhập”, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để tập hợp, phát huy và đồng hành với sinh viên, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Trong nhiệm kỳ, toàn thành phố đã có 156 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương, 2.087 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, 26.334 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Bên cạnh đó, hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên có những biến chuyển tích cực, gắn với thực tiễn và nhu cầu thực tế.

Trong nhiệm kỳ, đã có hơn 6.500 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia dự thi ở cấp khoa, trường, thành phố, trong đó có 1.450 đề tài đoạt giải thưởng. Nhiều ý tưởng, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đã được ghi nhận và triển khai trong thực tiễn.

a-3-.jpg
Quang cảnh phiên trọng thể đại hội.

Sinh viên Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ đạo trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước. Trong suốt nhiệm kỳ đã có 465.300 lượt tình nguyện viên tham gia với tổng giá trị làm lợi trên 133 tỷ đồng tại 32 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, đã có hơn 80.000 lượt sinh viên được hỗ trợ nhằm khuyến khích, tạo động lực để sinh viên phấn đấu trong học tập…

Tại đại hội, các đại biểu tham luận các nội dung: “Hội Sinh viên đồng hành cùng bạn trên hành trình trở thành công dân toàn cầu”, “Chuyển đổi số trong công tác Hội và phong trào Sinh viên”, nhằm khẳng định và minh chứng rõ nét hơn những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Hội sinh viên thành phố, đồng thời đề ra những giải pháp hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên Thủ đô trong nhiệm kỳ tới.

a-10-.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thống nhất với những giải pháp của dự thảo văn kiện đại hội đã xác định, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đề nghị, Hội Sinh viên thành phố cần xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô kết nối toàn cầu, ưu tú, toàn diện gắn với phong trào “Sinh viên 5 tốt”; đồng thời sinh viên Thủ đô cần tiên phong tham gia chuyển đổi số, thành thạo các kỹ năng số; tích cực tham gia phát huy giá trị bản sắc văn hóa Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến; trở thành đầu tàu dẫn dắt trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

a-9-.jpg
Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao Cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023 cho Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

“Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cần triển khai những giải pháp cụ thể để thực hiện phương châm tổ chức Hội là tổ chức của sinh viên, do sinh viên và vì sinh viên; xác định sinh viên là sức mạnh nội lực trọng tâm của tổ chức Hội. Hội Sinh viên thành phố là người đồng hành gần gũi nhất của hội viên, sinh viên; thấu hiểu và tạo được những cơ chế để sinh viên sáng tạo, rèn luyện và trở thành thủ lĩnh của phong trào”, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và những thành tích mà Hội Sinh viên thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

a-4-(1).jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu.

Về công tác Hội và trong phong trào sinh viên Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội đề nghị, các cấp bộ Hội cần tăng cường giáo dục cho sinh viên Thủ đô về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng Thủ đô, đất nước sáng tạo và thực chất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Cùng với đó, tổ chức các phong trào thi đua xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa về thể lực, trí tuệ và tâm hồn, tạo cơ hội để sinh viên cống hiến và trưởng thành.

“Sinh viên Thủ đô phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, tiếp thu nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phải là những người tiên phong tích cực nhất trong hội nhập quốc tế”, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

a-12-.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Bày tỏ sự tin tưởng tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết mà đại hội đã đề ra, góp phần đưa công tác Hội và phong trào thanh, thiếu nhi Việt Nam và Thủ đô tiếp tục phát triển vững mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đề nghị Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tập trung đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên; chú trọng xây dựng các hoạt động hỗ trợ bảo đảm thiết thực, lâu dài, tập trung vào các trường hợp sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh viên tài năng; tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc.

Hội Sinh viên thành phố cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên Thủ đô; nâng cao chất lượng tổ chức Hội, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp…

a-11-.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.
a-5-.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao bức tranh của Đảng bộ thành phố Hà Nội tặng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.
a-2-.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ phiên trọng thể, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Cờ xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; bức tranh của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ghi nhận những đóng góp của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố.

Tại chương trình, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII, gồm 44 ủy viên, đã ra mắt đại hội.

a-6-.jpg
Lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và thành phố Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố khóa VIII.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Với khẩu hiệu hành động: “Vững vàng bản lĩnh - Phát huy bản sắc - Khơi dậy khát vọng - Kiến tạo tương lai”, nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đề ra 13 chỉ tiêu cơ bản, 14 nhiệm vụ, giải pháp và 2 đề án trọng tâm trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Ngay sau đại hội, các cấp bộ Hội tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội, tổ chức tốt việc tuyên truyền rộng rãi về kết quả của đại hội và có kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của sinh viên Thủ đô; tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô trong nhiệm kỳ tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.