Chính trị

Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiền Phương 23/01/2024 - 14:44

Ngày 23-1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

chu-tri(1).jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Năm 2024 sẽ tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029. Vì vậy, Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm lắng nghe những ý kiến xác đáng, tâm huyết của Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đối với 4 nội dung quan trọng: Đánh giá kết quả hoạt động của công tác Mặt trận năm 2023; đánh giá kết quả vận động xây dựng Nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, phát động cuộc vận động “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong phạm vi toàn quốc; thảo luận về kế hoạch tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong toàn quốc trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; thảo luận một số nội dung về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

chien.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trình bày nội dung định hướng thảo luận về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và một số nội dung trong các dự thảo văn bản trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày Kế hoạch tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong toàn quốc trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

qc.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo và đánh giá của các đại biểu tại hội nghị cho thấy, trong năm 2023, các địa phương đã không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; phản ánh tình hình nhân dân; tích cực tuyên truyền, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đẩy mạnh nhiều hoạt động góp ý xây dựng chính sách pháp luật, phản biện xã hội; đặc biệt, đã tích cực tổ chức các hội nghị phản biện xã hội, lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Có nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” để vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, địa phương ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên - Tây Bắc. Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố đều có các mô hình, triển khai các phần việc hiệu quả về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, bao gồm các dự thảo văn bản: Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.