Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học kém có thể vì nhiễm giun

ANHTHU| 12/05/2006 08:36

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện thế giới có khoảng 1 tỷ người nhiễm giun đũa, 500 triệu người nhiễm giun tóc, 900 triệu người nhiễm giun móc... và khoảng 100.000 người chết hằng năm do các loại giun gây ra. ở Việt Nam, theo Bộ Y tế, có đến 70% -90% trẻ em bị nhiễm giun.

Thói quen rửa tay trước khi ăn sẽ giúp trẻ tránh bị nhiễm giun

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện thế giới có khoảng 1 tỷ người nhiễm giun đũa, 500 triệu người nhiễm giun tóc, 900 triệu người nhiễm giun móc... và khoảng 100.000 người chết hằng năm do các loại giun gây ra. ở Việt Nam, theo Bộ Y tế, có đến 70% -90% trẻ em bị nhiễm giun.

Nhiễm giun đường ruột ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của trẻ, làm giảm khả năngtập trung và tốc độ hoạt động tinh thần ở trẻ. Tuy nhiên, nhận biết trẻ bị nhiễm giun không phải dễ do giun ký sinh đường ruột thường không gây ra những triệu chứng bất thường rõ rệt. Thường thì trẻ bị nhiễm giun có dấu hiệu chậm lên cân, chậm phát triển chiều cao và chỉ số thông minh thấp hơn so với những trẻ khác. Lúc có những triệu chứng này có thể cơ thể trẻ đã chứa một lượng giun không ít, song các bậc phụ huynh thường lo lắng cho rằng con em mình bị những nguyên nhân khác hơn là nghĩ đến giun.

Những loại giun ký sinh trên cơ thể con người là giun kim, giun đũa, giun tóc, giun móc. Loại giun móc có thể gây thiếu máu vì mỗi ngày chúng có thể làm mất 50ml trong ruột của người. Giun đũa, giun kim hay xâm nhập vào cơ thể qua thức ăn, nước uống không bảo đảm vệ sinh. Trẻ sẽ có triệu chứng ho khi giun đi qua phổi để xuống ruột. Vì vậy, có trường hợp trẻ nhỏ bị viêm phổi dai dẳng do thỉnh thoảng lại có giun chui qua phổi. Trẻ bị nhiễm giun kim bị rối loạn tiêu hóa với biểu hiện hay đau bụng, biếng ăn, buồn nôn, tiêu chảy. Đây là trường hợp thường gặp. Trẻ nhỏ chưa biết gì thường nghiến răng khi ngủ, đái dầm, hai chân khép chặt lại khi nằm, gồng người vì bị ngứa hậu môn do giun chui ra đẻ trứng. Giun đũa sống nhiều trong ruột có thể gây tắc ruột, thủng ruột, thậm chí giun chui vào ống mật gây tắc mật. Khi đó, trẻ thường đau bụng dữ dội, cần phải nội soi hoặc mổ để gắp giun ra. Nếu giun chui vào ống mật mà không ra được và chết ở đó, để lâu hóa thành sỏi, gây tắc mật. Với các bé gái, khi giun đi lạc vào âm đạo có thể gây nhiễm trùng đường tiểu, thậm chí viêm âm đạo, vòi trứng.

Giun móc không chỉ xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống mà còn bằng cách chui qua chỗ da mỏng, theo đường máu để vào các bộ phận trong cơ thể như tim, phổi rồi vào ruột để sinh sống. Giun móc bám vào mạch máu lớn còn gây xuất huyết tiêu hóa. Trẻ nhiễm giun móc lâu ngày thường bị thiếu máu, thiếu sắt, thường quấy khóc về đêm, xanh xao, biếng ăn, dễ bị suy dinh dưỡng...Những trẻ mặc quần thủng đáy, hay đi đất, nghịch đất bẩn... rất dễ nhiễm giun này.

Theo bác sĩ Nguyễn Nga, khoa Nhi, bệnh viện Xanh Pôn: “Để phòng nhiễm giun đường ruột cho trẻ nhỏ, cần phải nấu chín thức ăn, nước uống phải được đun sôi để nguội; giữ vệ sinh cho trẻ; cắt ngắn móng tay, chân; không nghịch đất bẩn... Ngoài ra, việc cho trẻ uống thuốc tẩy giun định kỳ là hết sức cần thiết”. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc tẩy giun có mùi vị dễ chịu, chỉ cần uống một viên, rất phù hợp với trẻ nhỏ. Theo các bác sĩ, thực tế cho thấy những trẻ nhiễm giun sau khi uống thuốc tẩy, tình trạng thể chất và trí tuệ đều có những tiến triển tốt hơn.

Vân Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học kém có thể vì nhiễm giun

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.