Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 30/10/2021 07:03

Chiều 29-10, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Kuwait Mohammad Abdullateef Alfares.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Kuwait Mohammad Abdullateef Alfares. Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng M.A.Alfares cho biết, Thủ tướng Kuwait đã quyết định hỗ trợ Việt Nam 500.000 liều vắc xin phòng Covid-19; đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm, hỗ trợ giải quyết những vướng mắc của dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn hợp tác giữa Việt Nam, Kuwait, Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cảm ơn sự hỗ trợ vắc xin phòng Covid-19 của Thủ tướng Kuwait dành cho Việt Nam. Về dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Phó Thủ tướng đề nghị các bên cùng quan tâm giải quyết trên tinh thần cầu thị, hợp tác vì lợi ích chung, triển khai các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, sớm đưa dự án đi vào vận hành ổn định, hiệu quả…

* Ngày 29-10 (giờ Việt Nam), tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo De Sousa.

Tổng thống Marcelo Rebelo De Sousa khẳng định, cuộc tiếp xúc song phương lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực đưa quan hệ Việt Nam và Bồ Đào Nha tiếp tục phát triển tích cực giai đoạn hậu Covid-19. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD...

Trước đó, cũng tại Lisbon, tối 28-10 (giờ Việt Nam), phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2021, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là chủ trương, chính sách nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam.

* Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko, ngày 29-10, đã đồng chủ trì khóa họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học, kỹ thuật dưới hình thức trực tuyến.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Chernyshenko thống nhất nhận định, hai bên cần mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19, ngân hàng, năng lượng; thúc đẩy thương mại và đầu tư để sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 10 tỷ USD/năm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.