Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 03/07/2021 07:10

Chiều 2-7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến nay và một số nội dung công tác trọng tâm đến hết năm 2022.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Ảnh: Bảo Anh

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn... Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn khóa XII từ 5 năm (nhiệm kỳ 2022-2027) thành 4 năm (nhiệm kỳ 2022-2026).

*Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, ngày 2-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã tới thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Đoàn đã dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; thăm và trồng cây lưu niệm tại di tích Ban Thường trực Quốc hội tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Tại đây, Ban Thường trực Quốc hội và Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã ở, làm việc từ cuối năm 1952 đến năm 1954.

Trước đó, đoàn đã tới dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Quảng trường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.