Giáo dục

Hoàn thành giới thiệu sách giáo khoa mới lớp 5, 9, 12 tới hơn 55.000 giáo viên Hà Nội

Thống Nhất 10/03/2024 - 17:26

Hơn 55.000 cán bộ, giáo viên dự kiến dạy lớp 5, lớp 9 và lớp 12 năm học 2024-2025 đã hoàn thành việc nghe giới thiệu sách giáo khoa mới, từ đó có căn cứ lựa chọn sách để giảng dạy từ năm học mới với ba khối lớp này.

Ngày 10-3, hơn 30.000 cán bộ và giáo viên dự kiến dạy lớp 5 và lớp 12 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc tiếp cận, tìm hiểu sách giáo khoa mới biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa mới lớp 5 và lớp 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trong hai ngày 9 và 10-3.

sgk-12.jpg
Cán bộ, giáo viên xem bản mẫu sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trước đó, trong hai ngày 24 và 25-2, khoảng 25.000 giáo viên dự kiến được phân công dạy lớp 9 năm học 2024-2025 cũng đã tham dự hội nghị giới thiệu sách giáo khoa mới lớp 9 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoàn thành việc giới thiệu sách giáo khoa mới lớp 5, lớp 9 và lớp 12 tới hơn 55.000 cán bộ, giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Ý kiến phản hồi từ giáo viên cho biết, thông qua hội nghị, giáo viên hiểu rõ hơn về cấu trúc, nội dung các sách giáo khoa, nắm rõ hơn về quan điểm biên soạn, nội dung kiến thức, phương pháp trong từng bản sách, bộ sách của các môn học. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên trực tiếp đặt câu hỏi và được các chuyên gia, chủ biên, tác giả sách giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung, phương pháp giảng dạy…

Thông tin từ các nhà trường cho biết, sẽ xây dựng kế hoạch để các tổ, nhóm chuyên môn tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu sách giáo khoa, trong đó lưu ý những điểm mới trong quy trình lựa chọn sách giáo khoa quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, áp dụng trong việc lựa chọn sách giáo khoa năm học 2024-2025. Theo đó, giáo viên được trao quyền bỏ phiếu lựa chọn sách trên cơ sở nghiên cứu, nhận xét đánh giá các sách giáo khoa. Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào giảng dạy ở đơn vị mình.

Liên quan đến nội dung này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị, các nhà trường tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đúng quy định và bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, vì quyền lợi học sinh, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy, học của nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành giới thiệu sách giáo khoa mới lớp 5, 9, 12 tới hơn 55.000 giáo viên Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.