Nghị quyết và Cuộc sống

Hoàn Kiếm: Xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Hương Ly 28/02/2024 - 20:15

Chiều 28-2, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 1-11-2023 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” gắn với Nghị quyết số 12-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; triển khai Kế hoạch số 142-KH/QU ngày 26-1-2024 của Quận ủy Hoàn Kiếm về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

hk-dai-bieu-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của Thủ đô Hà Nội, quận Hoàn Kiếm luôn tiềm ẩn các nguy cơ về mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách đối với cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm. Để thực hiện, Ban Thường vụ Quận ủy đã khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch số 142-KH/QU ngày 26-1-2024 về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU để triển khai thực hiện.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm nhấn mạnh, hội nghị quán triệt là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng sắc bén; có tổ chức bộ máy tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; tiềm lực hậu cần - kỹ thuật hiện đại.

hk-a-thanh-.jpeg
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đăng Định đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt tại đơn vị đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 142-KH/QU của Quận ủy vào kế hoạch, chương trình công tác và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội gắn với Nghị quyết số 12-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

hk-a-hung-ca-.jpeg
Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm triển khai Kế hoạch số 142-KH/QU của Quận ủy Hoàn Kiếm.

Hội nghị cũng nghe Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm triển khai Kế hoạch số 142-KH/QU ngày 26-1-2024 của Quận ủy Hoàn Kiếm .

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn Kiếm: Xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.