Đô thị

Hoài Đức: Tăng tốc chiến dịch số hóa đất đai

Hậu Lộc 19/07/2026 - 10:34

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã Hoài Đức đang quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chính xác, đồng bộ, tạo nền tảng cho quản lý hiện đại và thúc đẩy chuyển đổi số.

Từ ngày 15-7, các tổ công tác của Phòng Kinh tế xã Hoài Đức đã chính thức đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn, với quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ trước ngày 30-7 và 30-8-2026.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, đồng thời phục vụ hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

749542627_1031716859581746_7050806419556277147_n.jpg
Các tổ công tác của Phòng Kinh tế xã Hoài Đức đến nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn. Ảnh: HĐ

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ngay trong những ngày đầu triển khai, không khí làm việc tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố luôn nhộn nhịp. Cán bộ địa chính, lực lượng công an xã cùng các đoàn thể trực tiếp hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, đối chiếu thông tin và cập nhật dữ liệu trên hệ thống điện tử. Với phương châm "đến từng thôn, hỗ trợ từng hộ dân", chiến dịch đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân.

Khác với trước đây khi người dân phải nhiều lần đi lại để bổ sung giấy tờ, lần này các tổ công tác mang dịch vụ đến tận cơ sở. Người dân chỉ cần mang theo thẻ căn cước gắn chip và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc.

Đối với những trường hợp đất đai chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thiếu hụt giấy tờ gốc do lịch sử để lại, người dân cần chuẩn bị sẵn giấy xác nhận đăng ký đất đai, thông báo kết quả xác nhận, quyết định giao đất hoặc các mẫu kê khai hợp pháp khác để chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp của mình.

747998308_1600150308340029_5810391703923779056_n.jpg
Người dân được hướng dẫn kiểm tra, đối soát và hoàn thiện thông tin hồ sơ đất đai ngay tại địa bàn dân cư. Ảnh: HĐ

Quy trình phối hợp giữa người dân và tổ công tác diễn ra vô cùng nhanh chóng và thuận tiện trên môi trường điện tử, chỉ mất từ 3 đến 5 phút cho mỗi trường hợp. Cán bộ tổ công tác sẽ sử dụng thiết bị chuyên dụng để tiến hành quét mã QR trên thẻ căn cước nhằm xác thực thông tin tự động, sau đó chụp ảnh các trang của sổ đỏ để lưu trữ an toàn vào hệ thống bảo mật.

Tiếp theo, người dân sẽ cùng cán bộ nhìn vào màn hình bản đồ số để đối chiếu, chấm và định vị chính xác vị trí thửa đất của gia đình mình trên thực địa. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mọi thông tin cá nhân cũng như diện tích đất hiển thị, người dân thực hiện ký xác nhận để hệ thống ghi nhận dữ liệu hoàn toàn miễn phí, giúp giảm thiểu tối đa các thủ tục photo giấy tờ rườm rà.

Trưởng Phòng Kinh tế xã Hoài Đức Nguyễn Đình Linh cho biết, chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của thành phố mà còn là bước đi quan trọng trong xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước hiện đại. Vì vậy, ngay khi triển khai, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, thành lập các tổ công tác xuống từng thôn, tổ dân phố để hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin, bảo đảm tiến độ và chất lượng dữ liệu.

746411711_1710943536642061_2521938131795556723_n.jpg
Công tác rà soát, đối chiếu chính xác vị trí các thửa đất. Ảnh: HĐ

Theo ông Nguyễn Đình Linh, dữ liệu đất đai chỉ thực sự phát huy giá trị khi bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống", phản ánh chính xác hiện trạng sử dụng đất và được cập nhật thường xuyên. Khi cơ sở dữ liệu được hoàn thiện, việc giải quyết các thủ tục về đất đai sẽ nhanh hơn, minh bạch hơn, giảm đáng kể thời gian, chi phí cho người dân; đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan quản lý khai thác, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các lĩnh vực khác, phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội.

"Khối lượng công việc còn rất lớn, nhất là đối với đất nông nghiệp khi nhiều hồ sơ cũ phải rà soát, đối chiếu lại với thực tế. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, xã sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phối hợp.

Sự đồng thuận của người dân chính là yếu tố quyết định thành công của chiến dịch, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý cũng như nhu cầu giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính của người dân trong thời gian tới", ông Nguyễn Đình Linh nhấn mạnh.

Sự thuận tiện trong quy trình thực hiện đã tạo được sự đồng thuận lớn từ phía người dân. Anh Nguyễn Văn Chung, người dân thôn Cựu Quán, cho biết ban đầu anh khá lo lắng vì nghĩ việc cập nhật dữ liệu đất đai sẽ mất nhiều thời gian, nhưng thực tế khi đến làm lại rất nhanh chóng và thuận lợi.

"Tôi chỉ mang theo căn cước và sổ đỏ như hướng dẫn. Đến nơi được cán bộ hướng dẫn rất tận tình, chỉ khoảng vài phút là hoàn thành. Mọi thông tin đều được đối chiếu ngay trên bản đồ số nên rất rõ ràng, minh bạch. Cách làm này vừa nhanh, vừa giúp người dân yên tâm vì dữ liệu đất đai của mình được cập nhật chính xác", anh Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Theo thống kê của UBND xã Hoài Đức, đối với đất phi nông nghiệp, toàn xã có 17.819 thửa đất cần thu thập dữ liệu. Đến nay đã thu thập được 15.804 thửa, đạt hơn 88%, tuy nhiên công tác làm sạch và cập nhật dữ liệu không gian mới hoàn thành hơn một nửa. Hiện vẫn còn 7.483 thửa đất phi nông nghiệp cần tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

Đối với đất nông nghiệp, việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Mới có 2.138 thửa được thu thập, tỷ lệ làm sạch dữ liệu không gian mới đạt khoảng 0,7%. Nguyên nhân chủ yếu là do ranh giới ngoài thực địa tại nhiều khu vực đã thay đổi, trong khi tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây còn thấp. Nhiều hồ sơ giao đất và bản đồ giải thửa cũ phải được thu thập, đối chiếu lại trước khi chuẩn hóa dữ liệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hoài Đức: Tăng tốc chiến dịch số hóa đất đai

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.