Bạn đọc

Hoài Đức: Cưỡng chế các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, siết chặt kỷ cương đất đai

Hậu Lộc 15/07/2026 - 19:46

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thời gian qua, xã Hoài Đức đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm từng bước xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp trên địa bàn.

Sau khi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại và tạo điều kiện để các hộ dân tự tháo dỡ công trình vi phạm nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn, xã Hoài Đức đã xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế đối với nhiều trường hợp cố tình không chấp hành.

Đây được xem là bước đi cần thiết nhằm lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh các vi phạm mới.

1784113301456_6822522794680042827_6822522794680042827_dd530a0807cc35935c80592e4d4599db.jpg
Việc cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy trình, đúng đối tượng. Ảnh: HĐ

Trước đó, theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, do tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng nhu cầu sử dụng đất đã khiến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Hoài Đức đối mặt với không ít khó khăn.

Theo đó, trên địa bàn xã Hoài Đức thời gian qua còn tồn tại nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xây dựng công trình nhà ở, nhà xưởng trên đất nông nghiệp. Sau khi nhận được phản ánh cùng với sự chủ động vào cuộc rà soát, kiểm tra, lực lượng chức năng xã Hoài Đức xác định còn nhiều trường hợp vi phạm, phần lớn các vi phạm tồn tại từ thời chính quyền cũ trước sáp nhập.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức Nguyễn Quý Tuấn cho biết, trên cơ sở rà soát toàn bộ các trường hợp vi phạm, xã đã phân loại từng hồ sơ, hoàn thiện đầy đủ trình tự pháp lý trước khi ban hành quyết định cưỡng chế theo đúng quy định.

Cũng theo ông Nguyễn Quý Tuấn, trong quá trình xử lý vi phạm, xã luôn ưu tiên các biện pháp tuyên truyền, vận động trước khi áp dụng cưỡng chế.

1784113289920_6822522794680042827_6822522794680042827_a0930d0f2eefc76fa56186bbb06862f4.jpg
Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hoài Đức Đỗ Khắc Định trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế. Ảnh: HĐ

Cụ thể, ngay sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng của xã đã trực tiếp đến từng hộ dân giải thích quy định của pháp luật, phân tích những hệ lụy của việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp cũng như vận động các hộ tự giác tháo dỡ công trình. Đối với những trường hợp đã được tuyên truyền nhiều lần nhưng vẫn cố tình không chấp hành, chính quyền buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Lãnh đạo UBND xã Hoài Đức khẳng định, mọi trường hợp vi phạm đều được xem xét trên nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch; không có vùng cấm, không có ngoại lệ và tuyệt đối không để phát sinh điểm nóng.

Trong đợt xử lý vi phạm bắt đầu từ ngày 15-7, xã Hoài Đức sẽ thực hiện cưỡng chế 19 công trình vi phạm về đất đai, xây dựng. Trong đó, địa bàn Đức Thượng có 3 công trình; địa bàn Kim Chung 12 công trình; địa bàn Di Trạch 2 công trình; và địa bàn Trạm Trôi có 2 công trình.

Các vi phạm chủ yếu là chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, thường là các công trình nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp.

1784113301417_6822522794680042827_6822522794680042827_013e8e5ad0c5df3112ad8ca8a7794208.jpg
Quá trình cưỡng chế được chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ pháp lý, phương án tổ chức và lực lượng tham gia. Ảnh: HĐ

Ghi nhận của phóng viên tại buổi cưỡng chế ngày 15-7, các lực lượng gồm: Phòng Kinh tế, Công an, Quân sự... cùng các tổ chức chính trị - xã hội được huy động để bảo đảm việc cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy trình, đúng đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức Nguyễn Quý Tuấn cho biết, việc cưỡng chế các công trình vi phạm sẽ diễn ra trong nhiều ngày cho đến khi thực hiện xong theo kế hoạch đã ban hành; toàn bộ quá trình cưỡng chế đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ pháp lý, phương án tổ chức và lực lượng tham gia, bảo đảm đúng trình tự, đúng đối tượng, an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Theo ông Nguyễn Quý Tuấn, việc tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp là giải pháp cuối cùng sau khi chính quyền đã thực hiện đầy đủ các bước tuyên truyền, vận động, đối thoại và yêu cầu các hộ dân tự giác khắc phục.

"Quan điểm của xã là luôn tạo điều kiện để người dân tự tháo dỡ, khắc phục vi phạm nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, địa phương buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng trong quản lý đất đai", đại diện lãnh đạo UBND xã Hoài Đức nhấn mạnh.

Mới đây nhất, vào giữa tháng 5-2026, địa phương này cũng đã tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Bên cạnh các trường hợp bị cưỡng chế, cũng có nhiều hộ dân tự giác tháo dỡ công trình sau khi được chính quyền địa phương giải thích rõ quy định pháp luật và hậu quả của hành vi vi phạm.

Theo lãnh đạo UBND xã Hoài Đức, trong thời gian tới, cùng với việc tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm, địa phương sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm tra thường xuyên, ứng dụng khoa học - công nghệ và phát huy vai trò giám sát của các tổ dân phố, thôn và người dân trong việc phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hoài Đức: Cưỡng chế các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, siết chặt kỷ cương đất đai

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.