Xã hội

Hoài Đức: Tặng 46 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn

Ánh Dương 08/03/2024 - 18:57

Ngày 8-3, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức tổ chức gặp mặt cán bộ Hội nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn năm 2024.

Các đại biểu dự buổi lễ
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; nghe báo cáo kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ huyện Hoài Đức quý I-2024.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức Lê Thị Điểm cho biết, ngay từ đầu năm 2024, Hội đã phát động nhiều phong trào thi đua để tập hợp, đoàn kết các hội viên, phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, tiềm năng, trí tuệ, sức sáng để góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoài Đức Lê Thị Điểm phát biểu.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức Lê Thị Điểm phát biểu.

Các phong trào tiết kiệm, mô hình nuôi lợn nhựa, biến rác thải thành nguồn quỹ... tiếp tục được triển khai, tạo nguồn vốn, quỹ tặng phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và giúp hội viên có nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Các Hội cơ sở thực hiện hiệu quả nhiều phong trào, mô hình mới như: "Gia đình 5 có, 3 sạch", phụ nữ ứng xử văn minh tại nơi công cộng, khu di tích lịch sử, “Tổ dân phố kiểu mẫu”, phụ nữ ứng xử văn minh tại các khu chợ...

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, 100% cơ sở Hội tổ chức các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thi nấu ăn, thi cắm hoa, các hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài; đăng ký các đoạn đường, tuyến đê nở hoa, trồng, chăm sóc cây xanh tại các nhà văn hóa, khu vui chơi, khu di tích lịch sử.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và xã Yên Sở đã vận động trồng hàng cây phụ nữ tại khu di tích Quán Giá - gắn biển công trình chào mừng 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô... tổng trị giá 70 triệu đồng.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hậu phương quân đội, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em khó khăn, mồ côi được cấp Hội Phụ nữ huyện đặc biệt quan tâm. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn huyện được các cấp Hội tặng quà tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Chương trình “Cha, mẹ đỡ đầu”, giúp đỡ trẻ em mồ côi, phụ nữ khuyết tật được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và cơ sở tiếp tục rà soát, kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các Mạnh Thường Quân nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi...

Năm 2024, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện dự kiến hỗ trợ xây, sửa 4 mái ấm tình thương; tiếp tục tổ chức chương trình “Chung tay học tập vì ngày mai tươi sáng” dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2024-2025...

Trao quà và thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà và thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức trao tặng 46 thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức: Tặng 46 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.