Văn hóa

Xác định rõ lợi thế, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 06-CTr/TU trên địa bàn Hoài Đức

Ánh Dương 28/12/2023 - 19:13

Chiều 28-12, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2021-2025, làm việc với huyện Hoài Đức về việc thực hiện Chương trình trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện Hoài Đức đến dâng hương đền Giang Xá (thị trấn Trạm Trôi) - nơi thờ Đức vua Lý Nam Đế; khảo sát thực tế, thăm và tặng quà các cháu học sinh Trường Mầm non Hoa Sen; thăm và kiểm tra cơ sở vật chất tại Trạm y tế thị trấn Trạm Trôi.

20231228_141044.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong dâng hương tại đền Giang Xá - nơi thờ Đức vua Lý Nam Đế.

Tại buổi làm việc, huyện Hoài Đức đã báo cáo về những kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình 06-CTr/TU. Cụ thể, tính đến tháng 12-2023, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên địa bàn đạt 95,5%; tỷ lệ thôn, làng giữ vững danh hiệu văn hóa đạt 95%, tổ dân phố văn hóa đạt 93%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 95%. Thị trấn Trạm Trôi được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

20231228_144520.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong thăm hỏi các cháu học sinh Trường Mầm non Hoa Sen.

Đến nay, toàn huyện có Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, 4 trung tâm văn hóa - thể thao xã đưa vào hoạt động (7 xã có chủ trương đầu tư xây dựng); 100% thôn, làng có nhà văn hóa; 100% xã, thị trấn có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi...

Huyện có 110 di tích đã được xếp hạng, trong đó, 69 di tích cấp quốc gia, 41 di tích cấp thành phố; 55 di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục kiểm kê; 2 câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống là ca trù Ngãi Cầu và tuồng thôn Ngự Câu; 54 làng cổ đã xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước, đã được UBND huyện công nhận.

Huyện cũng xây mới 12 khu cây xanh, thể dục, thể thao tập trung, 39 khu cây xanh, vườn hoa; nhiều ao, hồ trong khu dân cư được chỉnh trang, tạo không gian xanh; xây mới 14 trường học; số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia tăng 7 trường so với đầu nhiệm kỳ; 100% trường công lập của huyện được đầu tư tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, với tổng kinh phí 1.506 tỷ đồng...

20231228_151007.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên Trạm Y tế thị trấn Trạm Trôi.

Để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, Hoài Đức đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mạng lưới y tế cơ sở công lập với tổng số tiền 37,224 tỷ đồng. Hiện tại, 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện quy mô 500 giường bệnh đã trình thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện...

Bên cạnh đó, huyện tổ chức cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn theo từng tháng với 100% số thôn, tổ dân phố hưởng ứng. Trong 2 năm 2022-2023, toàn huyện đã huy động nhân dân tham gia hơn 45.600 ngày công vệ sinh, bóc, xóa biển quảng cáo, vẽ bích họa; ủng hộ hơn 19,2 tỷ đồng để đầu tư lắp đặt dụng cụ thể dục, thể thao, mua thùng rác, trồng cây xanh, vẽ tranh tường...

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU với 19 chỉ tiêu thuộc 3 nhóm nội dung, Hoài Đức đã hoàn thành 15 chỉ tiêu thành phố giao, trong đó có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

20231228_160843(1).jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở: Văn hóa và Thể thao; Giáo dục và Đào tạo; Quy hoạch và Kiến trúc; Tài chính... đã nêu ý kiến, giải pháp nhằm tháo gỡ những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chương trình 06-CTr/TU trên địa bàn huyện Hoài Đức.

img_20231228_163820.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được. Đồng chí đề nghị, Hoài Đức tập trung rà soát lại quy hoạch để xác định rõ tiềm năng, lợi thế; mạnh dạn tổ chức các sự kiện lớn, nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc trưng, thúc đẩy các dịch vụ, du lịch sinh thái. Đồng thời, Hoài Đức cần quan tâm công tác xã hội hóa về giáo dục, văn hóa; đưa giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương vào chương trình giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xác định rõ lợi thế, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 06-CTr/TU trên địa bàn Hoài Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.