Xã hội

Hoài Đức: Khen thưởng 44 tập thể, cá nhân tại lễ phát động hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam"

Ánh Dương 09/11/2023 - 17:56

Ngày 9-11, UBND huyện Hoài Đức tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2023; tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; tổng kết cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”, thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” năm 2023.

img_202311313_164552507.jpeg
Các đại biểu dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hoài Đức Nguyễn Anh cho biết, Ngày Pháp luật Việt Nam là cơ hội để người dân tham gia thể hiện sự hiểu biết của mình về pháp luật, đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng luật.

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11", các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc huyện đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng của Trung ương, thành phố và huyện...

img_202311313_164545617.jpeg
Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hoài Đức Nguyễn Anh phát biểu.

Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng huyện Hoài Đức thành quận Hoài Đức... và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện.

Về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, 10 năm qua, huyện đã tổ chức gần 300 hội nghị với hơn 20.000 lượt đại biểu tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho các tổ trưởng, hòa giải viên hằng năm; cấp phát 1.000 đầu sách Luật Hòa giải cơ sở, sổ tay hòa giải ở cơ sở, sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở, 3.000 tờ gấp pháp luật về lĩnh vực hòa giải cơ sở, 12.870 đầu sách pháp luật về các lĩnh vực; triển khai mô hình tổ hòa giải "5 tốt"... Nhờ đó, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện từng bước được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước và những năm gần đây đều đạt hơn 85%.

img_202311313_164621809.jpeg
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Về cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”, thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân huyện tham gia. Ban tổ chức nhận được 29 video của 17 đơn vị gửi về tham dự cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”, công nhận kết quả và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Huyện Hoài Đức có một tác phẩm đạt giải Nhì cấp thành phố.

Trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”, huyện Hoài Đức có 255.119 thí sinh tham gia thi, đứng thứ nhất tại khu vực thi số 2, đứng thứ nhất trên tổng số 30 quận, huyện, thị xã và có 3 bài dự thi đạt giải cấp thành phố. Ở giải cấp huyện, có 11 giải cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích; 6 tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Tại buổi lễ, UBND huyện Hoài Đức đã khen thưởng cho 9 tập thể, 35 cá nhân đạt giải trong các cuộc thi và đạt thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức: Khen thưởng 44 tập thể, cá nhân tại lễ phát động hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.