Nông nghiệp - Nông thôn

Hoài Đức: Bàn giao “Hàng cây nông dân, hàng cây phụ nữ năm 2024”

Ánh Dương 06/03/2024 - 17:34

Ngày 6-3, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Đức phối hợp tổ chức trồng và gắn biển “Hàng cây nông dân, hàng cây phụ nữ năm 2024” tại Quán Giá, xã Yên Sở và Trường Tiểu học xã Đắc Sở.

img_20240306_165406.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây tại Trường Tiểu học xã Đắc Sở.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây - Vì lợi ích trăm năm trồng người”, phong trào trồng cây đã trở thành phong tục tốt đẹp của nhân dân trong huyện.

Hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân năm 2024 của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thành phố Hà Nội, huyện Hoài Đức và thực hiện “Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân huyện Hoài Đức tổ chức phát động trồng hơn 100 cây xanh, gồm: Cau tứ quý, mộc, dổi, phượng và hơn 1.000 cây chuỗi ngọc.

Đồng thời, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức gắn biển “Hàng cây Nông dân, hàng cây Phụ nữ năm 2024” tại Quán Giá xã Yên Sở và Trường Tiểu học xã Đắc Sở. Đây là các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

img_20240306_163824.jpg
Phó Chủ tịch hội Nông dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Xuân và lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, huyện Hoài Đức bàn giao mô hình “Hàng cây nông dân, hàng cây phụ nữ” tại Quán Giá, xã Yên Sở.

Sau khi nhận bàn giao, mô hình “Hàng cây nông dân, hàng cây phụ nữ” sẽ được Hội Nông dân, Hội Phụ nữ cơ sở quản lý, chăm sóc, trồng bổ sung thường xuyên.

Cũng tại buổi lễ, Hội Nông dân huyện Hoài Đức phát động trồng Hàng cây nông dân năm 2024 gắn với xây dựng các mô hình nông dân bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức: Bàn giao “Hàng cây nông dân, hàng cây phụ nữ năm 2024”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.