Thể thao

HLV Philippe Troussier hài lòng về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản

Ngân Hà 14/01/2024 - 22:45

Tối 14-1, đội tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn đáng khen trước đối thủ Nhật Bản, trong trận ra quân tại bảng D - Asian Cup 2024.

Dù nhận thất bại 2-4 trước Nhật Bản - đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu số 1 châu lục với 4 chức vô địch, các “chiến binh Sao Vàng” đã khiến tất cả phải bất ngờ với 2 bàn thắng liên tiếp của Đình Bắc và Tuấn Hải.

14-hop-bao.jpeg
HLV Philippe Troussier và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier chia sẻ: "Tôi hài lòng với trận đấu ngày hôm nay. Nếu xét về thứ hạng, phong độ gần đây của Nhật Bản, có thể nói họ là gã khổng lồ với đội tuyển Việt Nam. Vì vậy các cầu thủ của tôi có chút bỡ ngỡ và ngợp trước áp lực đến từ đối phương trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian còn lại, cầu thủ đã tuân thủ rất tốt kỷ luật, đấu pháp và chiến thuật, đồng thời duy trì sự quyết tâm đến những phút cuối cùng. Tôi rất hài lòng với những gì toàn đội thể hiện ngày hôm nay.

Trận đấu này không mang ý nghĩa knock-out, vậy nên chúng ta phải đặt vào tổng thể của cả 3 trận đấu vòng bảng này. Với việc Việt Nam ghi được 2 bàn thắng, đồng thời không phải nhận thẻ phạt nào cả, tôi nghĩ tỷ số thua 2-4 có ích hơn rất nhiều so với phải việc thua 0-2. Sau trận này, chúng tôi vẫn hướng đến mục tiêu đi tiếp với tư cách đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng, thậm chí nếu tốt hơn nữa là ngôi nhì bảng".

Còn tiền vệ Hùng Dũng cho biết: "Trước tuyển Nhật Bản - đội bóng thứ 15 thế giới, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn, có chiến thuật riêng để đối phó với đối thủ này. Dù kết quả không như mong đợi nhưng toàn đội đã chứng minh rằng vẫn chơi tốt trong nhiều thời điểm. Tôi và các đồng đội sẽ giữ vững tinh thần, lối chơi cho những trận tiếp theo".

14-vn-nhat-ban.jpeg
Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) và cầu thủ đội tuyển Nhật Bản. (Ảnh: Nam Anh)

Còn HLV Hajime Moriyasu dành lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam có trận đấu thực sự tốt. Thực tế, Việt Nam hôm nay đã dạy cho chúng tôi một bài học rằng không có trận đấu nào dễ dàng ở Asian Cup. Thật may vì các cầu thủ của tôi đã bình tĩnh và thích ứng kịp thời với tình thế để giành chiến thắng”.

Thuyền trưởng đội tuyển Nhật Bản chia sẻ thêm về trận đấu: “Đội đã có những giây phút khó khăn, nhất là khi bị gỡ hòa rồi rơi vào thế phải rượt đuổi. Chúng tôi không thể chơi bóng áp đặt như ý tưởng ban đầu. Tất nhiên, chúng tôi có một số tiếc nuối, nhưng chiến thắng vẫn ít nhiều tiếp thêm tự tin để đội hướng đến các trận tiếp theo”.

Dù thất bại 2-4, nhưng đây là màn trình diễn đáng khen của đội tuyển Việt Nam. Những cầu thủ trẻ được HLV Philippe Troussier phát hiện và trao cơ hội như Thái Sơn, Đình Bắc, Minh Trọng đều đã thi đấu rất hay. Ngày 19-1 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp Indonesia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
HLV Philippe Troussier hài lòng về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.