(HNM) - Trong hai ngày chủ nhật vừa qua (ngày 1 và 8-7), tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã có việc tập trung đông người phản đối Trung Quốc công bố mời thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam; đồng thời ủng hộ Luật Biển vừa được Quốc hội ta thông qua…
Người Việt Nam thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc bằng nhiều hình thức là việc bình thường. Tuy nhiên, dường như ngay lập tức, những cảm xúc chân chính và cách thức thể hiện lòng yêu nước của người dân đã và đang bị một số thế lực chống phá chế độ ở trong nước và nước ngoài lợi dụng. Do đó phía sau những khẩu hiệu ủng hộ Luật Biển, phản đối Trung Quốc là những hành vi phản đối chính quyền của một số người. Cách thức thể hiện lòng yêu nước đã chuyển màu thành yếu tố chính trị nguy hiểm.
Nhiều người vẫn còn nhớ khoảng thời gian này năm trước - thời điểm liên tục diễn ra các cuộc tụ tập, tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, biển đảo của Việt Nam. Ban đầu những hoạt động này là mang tính tự phát, nhưng sau đó đã xuất hiện sự kích động, lợi dụng, hướng việc tuần hành, biểu tình thành hoạt động có tổ chức, gây rối trật tự công cộng, có biểu hiện chống chế độ. Vừa qua, trên nhiều trang mạng trong và ngoài nước liên tục xuất hiện những lời kêu gọi tham gia hưởng ứng việc tuần hành, biểu tình với những lộ trình, thời gian, địa điểm... rất cụ thể. Và điều quan trọng là, bên cạnh những người Việt Nam yêu nước chân chính tham gia vào hoạt động này thì người ta vẫn nhận thấy sự xuất hiện mang tính chất "đầu tàu" của những gương mặt quen thuộc, những người lâu nay tìm nhiều cách chống đối chế độ. Cùng với đó là sự vào cuộc quá mức của nhiều trang mạng xã hội tự xếp mình thuộc dạng "lề trái" để tuyên truyền, cổ vũ cho hoạt động tụ tập, làm mất an ninh trật tự xã hội. Phía sau việc tỏ thái độ yêu nước mà họ đưa ra là sự tập hợp lực lượng gây mất ổn định về đời sống chính trị.
Bên cạnh đó, có thể thấy rõ mục đích của hoạt động tuần hành, biểu tình cũng nhanh chóng được lộ rõ khi họ lôi kéo, tập hợp bà con ở các địa phương đang có bức xúc trong việc đền bù, giải tỏa mặt bằng: đòi đất, phản đối chế độ... Với mục đích đó thì hoạt động của các lực lượng chức năng có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự luôn bị các thế lực thù địch bóp méo, vu khống dưới những chiêu bài, luận điểm cũ rích như "đàn áp người biểu tình yêu nước", ngăn cấm tự do, dân chủ, mất nhân quyền...
Đây chính là vấn đề mà những người Việt Nam yêu nước chân chính cần tỉnh táo nhìn nhận. Truyền thống yêu nước của dân tộc, lòng yêu nước của từng con người phải hòa quyện trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Yêu nước là phải làm tốt nhất công việc của mình để bảo vệ Tổ quốc. Yêu nước không phải là la lối, gây mất trật tự xã hội. Quan điểm cũng như hành động trước các vấn đề tranh chấp lãnh thổ phải có nguyên tắc: Chúng ta kiên quyết và tuyệt đối bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc bằng nhiều hành động cụ thể, song phải luôn giữ vững hòa bình, ổn định, giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở pháp lý… Do đó, những ai cố tình lợi dụng lòng yêu nước của người dân để phá hoại thành quả cách mạng mà cả dân tộc đã dày công vun đắp, những ai cố tình chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất an ninh trật tự xã hội, ngăn cản hòa bình, ổn định và phát triển của quốc gia..., thì không thể chấp nhận.
Vì vậy mọi người chúng ta phải cảnh giác với những thế lực chống phá chế độ ta lôi kéo vì mục đích chính trị nguy hiểm để rồi vi phạm pháp luật.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.