Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hànộimới – Tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng

HNM| 21/06/2023 06:35

(HNM) - Trong hàng ngũ báo chí Cách mạng Việt Nam, Hànộimới là cơ quan báo chí có bề dày truyền thống rất đáng tự hào. Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Hànộimới luôn thể hiện trí tuệ, phẩm chất vững vàng của tờ báo Đảng vinh dự được Bác Hồ hai lần đặt tên, khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, xứng đáng là tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, chúc mừng Báo Hànộimới nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Viết Thành

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội thường xuyên đến thăm và chỉ đạo trực tiếp Báo Hànộimới.

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Báo Hànộimới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc mừng Báo Hànộimới nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2022. Ảnh: Quang Thái

Cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thủ đô Hà Nội chụp ảnh tại trụ sở báo.

Lễ ra mắt giao diện mới Hànộimới Điện tử, tháng 10-2015.

Giao lưu trực tuyến “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” do Báo Hànộimới tổ chức ngày 8-6-2023. Ảnh: Viết Thành

Chi hội Báo Hà Tây đi thực tế tại huyện Mỹ Đức.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hànộimới chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 65 năm ngày Báo Hànộimới ra số hằng ngày đầu tiên.

Giải chạy truyền thống Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022. Ảnh: Quang Thái

Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ VIII năm 2020.

Đội bóng đá Báo Hànộimới tham dự Giải bóng đá Tứ hùng nhân ngày truyền thống Báo Hànộimới.

Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới đến với bà con vùng sâu, vùng xa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hànộimới – Tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.