Thế giới

Hàn Quốc thúc đẩy phản ứng chung với Mỹ, Nhật Bản sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Kim Phượng 18/12/2023 - 15:48

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 18-12 đã ra lệnh phản ứng chung với Mỹ và Nhật Bản về vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên bằng cách sử dụng hệ thống chia sẻ thông tin tên lửa của các nước.

yoon.jpg
Tổng thống Yoon Suk Yeol dự cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia ngày 18-12. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Yoon Suk Yeol đưa ra chỉ thị trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia do Cố vấn An ninh quốc gia Cho Tae-yong chủ trì.

Văn phòng Tổng thống dẫn lời nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết: “Sử dụng hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên theo thời gian thực, chúng tôi phải chủ động thúc đẩy phản ứng chung của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản”.

Hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên theo thời gian thực được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh Trại David mang tính bước ngoặt vào tháng 8, nơi Tổng thống Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết vận hành hệ thống này vào cuối năm nay.

Ông Yoon Suk Yeol cũng ra lệnh “phản ứng mạnh mẽ, ngay lập tức” về bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên đối với lãnh thổ và người dân Hàn Quốc.

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa ra vùng biển phía Đông nước này, đồng thời là vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần thứ 5 trong năm nay. Vụ phóng mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa tầm ngắn từ Bình Nhưỡng hôm 17-12.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc thúc đẩy phản ứng chung với Mỹ, Nhật Bản sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.