Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc cử 3 đội đến Việt Nam hỗ trợ 276 công dân đang trong khu vực cách ly

Phương Chi| 05/03/2020 16:48

(HNMO) - Theo Yonhap ngày 5-3, Hàn Quốc đã gửi 3 đội "phản ứng nhanh" tới Việt Nam để giúp 276 công dân đang trong khu vực cách ly vì lo ngại về vi rút SARS-CoV-2. Mỗi đội phản ứng nhanh gồm 4 thành viên, hầu hết thuộc Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha trả lời báo chí tại sân bay Incheon.

Trưởng nhóm phản ứng nhanh Kyun Jong-ho cho biết: “Điều quan trọng nhất vào thời điểm này là cung cấp các vật phẩm cho công dân Hàn Quốc trong các khu cách ly. Chúng tôi sẽ giúp họ quay trở lại Hàn Quốc nếu được yêu cầu hoặc hỗ trợ vượt qua bất cứ khó khăn nào”.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha cũng có mặt tại sân bay Incheon để khuyến khích các thành viên trong đội phản ứng nhanh. Bà Kang tin tưởng sự hợp tác chặt chẽ của họ với các cơ quan ngoại giao có thể giải quyết những khó khăn mà các công dân nước này phải đối mặt.

Theo kế hoạch, các đội phản ứng nhanh của Hàn Quốc sẽ ở lại Việt Nam một tuần nhưng tùy theo tình hình, có thể gia hạn thời gian lưu trú.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc cử 3 đội đến Việt Nam hỗ trợ 276 công dân đang trong khu vực cách ly

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.