Chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in đã thao túng dữ liệu kinh tế trong nhiều năm, được cho là để hỗ trợ các chính sách kinh tế và bất động sản quan trọng.
Ngày 17-4, cơ quan kiểm toán nhà nước Hàn Quốc thông báo, hàng loạt quan chức cấp cao dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in đã làm giả nhiều dữ liệu chính thức liên quan đến giá nhà, phân phối thu nhập (tổng thu nhập quốc gia được phân chia cho dân số) và việc làm trong gần 4 năm.
Việc này được thực hiện nhằm mục đích khiến người dân tin vào mức độ hiệu quả của những chính sách bất động sản và kinh tế do chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in ban hành.
Theo Hội đồng Kiểm toán và Thanh tra (BAI), Văn phòng Tổng thống, Nhà Xanh cùng Bộ Đất đai đã chỉ thị Ủy ban Bất động sản Hàn Quốc (REB) điều chỉnh giảm tỷ lệ biến động giá nhà hằng tuần và hằng tháng, hoặc thao túng số liệu thống kê, để khiến các chính sách bất động sản có hiệu lực, với tổng cộng 102 lần thực hiện, tính từ tháng 1-2018 đến tháng 10-2021.
BAI cho biết, việc thao túng dữ liệu chính thức cũng diễn ra rộng rãi trong lĩnh vực phân phối thu nhập và việc làm nhằm mục đích che giấu những hậu quả tiêu cực từ tình trạng bất bình đẳng thu nhập ngày càng gia tăng, cũng như sự gia tăng của lực lượng lao động thời vụ tại Hàn Quốc.
Cơ quan kiểm toán nhà nước Hàn Quốc đề cập đến những phát hiện này trong quá trình hoàn thiện báo cáo điều tra về nghi vấn làm giả dữ liệu của chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in.
Hồi tháng 9-2023, BAI từng công bố kết quả điều tra tạm thời, yêu cầu bên công tố điều tra 22 cựu quan chức chính phủ, bao gồm cả các cựu Chánh văn phòng Tổng thống phụ trách chính sách Jang Ha-sung, Kim Su-hyun, Kim Sang-jo và Lee Ho-Seung, cũng như cựu Bộ trưởng Đất đai Kim Hyun-mi.
Nhà Xanh và Bộ Đất đai đã vi phạm Đạo luật Thống kê khi ra lệnh cho REB cung cấp số liệu thống kê giá nhà trước khi báo cáo liên quan được công bố, thậm chí nhiều lần bỏ qua yêu cầu ngừng cấp dữ liệu của cơ quan này.
Đáng chú ý, BAI chỉ ra rằng, Phủ Tổng thống và Bộ Đất đai không chỉ nhận được số liệu thống kê từ trước, mà còn tác động để điều chỉnh những số liệu này.
Kiềm chế giá nhà tăng vọt là một trong những chương trình nghị sự chính sách quan trọng của cựu Tổng thống Moon Jae-in, buộc Bộ Đất đai triển khai một loạt biện pháp bất động sản quyết liệt nhưng cũng đầy tranh cãi, bao gồm áp thuế cao hơn đối với những người sở hữu nhiều hơn một bất động sản. Tuy nhiên, giá nhà tại Hàn Quốc vẫn tăng vọt bất chấp những nỗ lực của chính quyền khi đó.
Theo Yonhap
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.