Theo Yonhap ngày 17-4, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã giữ nguyên lãi suất chuẩn nhằm hỗ trợ đồng tiền đang mất giá và đảm bảo sự ổn định tài chính trong bối cảnh bất ổn từ chiến dịch áp thuế sâu rộng của chính quyền Tổng thống Mỹ.
Trong một quyết định được nhiều người mong đợi, Ủy ban chính sách tiền tệ của BOK đã giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2,75% trong cuộc họp ấn định lãi suất diễn ra sáng cùng ngày tại Seoul.
Quyết định này được đưa ra sau khi BOK cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp trước đó vào tháng 2, đánh dấu lần cắt giảm thứ ba kể từ tháng 10-2024, khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ lần đầu tiên kể từ tháng 8-2021.
"Việc duy trì mức lãi suất cơ bản hiện tại và đánh giá thêm mọi thay đổi về điều kiện trong và ngoài nước là phù hợp vì sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế trong tương lai vẫn còn cao do những thay đổi trong chính sách thuế quan của Mỹ và việc thực hiện các biện pháp kích thích của chính phủ", BOK cho biết trong một tuyên bố.
Ngân hàng trung ương cũng nhấn mạnh đến nhu cầu "theo dõi sự biến động cao của tỷ giá hối đoái và xu hướng vay vốn hộ gia đình", đồng thời, chỉ ra những rủi ro suy giảm ngày càng gia tăng bắt nguồn từ các hoạt động kinh tế yếu kém và tình hình thương mại toàn cầu xấu đi.
Quyết định trên cũng nhấn mạnh sự tập trung của BOK vào việc duy trì sự ổn định tài chính, ngay cả khi phải vật lộn với sự đánh đổi giữa việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo vệ thị trường.
Sự biến động gia tăng trên thị trường tài chính và ngoại hối gần đây chủ yếu là do chính sách thuế quan khó lường của chính quyền Mỹ. Đầu tháng này, đồng nội tệ đã giảm xuống mức thấp nhất là 1.484,1 won đổi 1 USD, mức thấp nhất trong khoảng 16 năm, sau khi Mỹ công bố mức thuế quan "có đi có lại" bao gồm mức thuế 25% đối với Hàn Quốc, cùng với mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu nước ngoài.
Tuy nhiên, trong một sự thay đổi chính sách mạnh mẽ, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố tạm dừng thực hiện thuế quan đối ứng trong 90 ngày ngay sau khi chúng có hiệu lực và đồng won Hàn Quốc đã tăng giá phần nào lên mức cao nhất trong năm là 1.420 won trong các phiên gần đây.
Hiện tại, khoảng cách giữa lãi suất chủ chốt của Hàn Quốc và Mỹ lên tới 1,75 điểm phần trăm và việc khoảng cách này tiếp tục nới rộng có thể dẫn đến sự mất giá thêm của đồng nội tệ, theo các chuyên gia.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã có lập trường thận trọng, cam kết theo dõi chặt chẽ thị trường trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào về lãi suất.
Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago hôm 16-4 (giờ địa phương), ông Powell cũng cảnh báo rằng, thuế quan của Tổng thống Trump có thể gây ra tình trạng đình lạm, tức là tăng trưởng kinh tế trì trệ cùng với giá cả tăng.
BOK dường như đã chọn bảo đảm không gian chính sách bằng cách giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị đàm phán thuế quan với Washington.
(Theo Yonhap)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.