Thế giới

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc trước thời hạn: Tăng tốc cho cuộc đua vào Nhà Xanh

Quỳnh Dương (Theo Al Jazeera, Korea Pro) 12/04/2025 12:08

Sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị phế truất, cuộc bầu cử lựa chọn lãnh đạo mới cho đất nước được ấn định vào ngày 3-6, các đảng phái bắt đầu tăng tốc cho cuộc đua vào Nhà Xanh.

Trong bối cảnh vừa trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị, nền kinh tế có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cuộc bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trên toàn cầu.

han-quoc.jpg
Ông Lee Jae Myung, lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) đang là ứng cử viên sáng giá trong cuộc tranh cử tổng thống. Ảnh: Yonhap

Theo các nhà phân tích, cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần này không đơn thuần là cuộc đua giữa các chính trị gia, mà còn là phép thử lớn đối với nền dân chủ của Hàn Quốc. Việc ông Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật vào tháng 12-2024 được cho là đỉnh điểm của bế tắc trên chính trường, đồng thời, cũng phản ánh sự chia rẽ, phân cực sâu sắc trong xã hội nội tại. Đó là sự chia rẽ giữa các tầng lớp, khoảng cách thu nhập và thế hệ...

Sau những bất ổn chính trị, người dân xứ sở Kim chi kỳ vọng vào khởi đầu mới cho chính trường thời kỳ hậu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đây là người có thể đưa ra những quyết sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ứng phó với chính sách thương mại thiếu ổn định của Hoa Kỳ và khỏa lấp khoảng trống quyền lực kéo dài.

Hàn Quốc sở hữu hệ thống bầu cử nghiêm ngặt. Ứng viên có thể tranh cử với tư cách đảng phái hoặc độc lập, nhưng chỉ có 23 ngày vận động theo luật định - một thách thức không nhỏ với những gương mặt mới. Thời hạn đăng ký ứng cử viên từ ngày 10 đến 11-5. Công chức có ý định ra tranh cử, phải từ chức trước ngày 4-5.

Thời gian vận động tranh cử sẽ kéo dài 22 ngày, từ ngày 12-5 đến 2-6. Danh sách cử tri sẽ được lập trong vòng 5 ngày, từ ngày 6 đến 10-5. Thời hạn đăng ký cho cử tri vắng mặt ở nước ngoài sẽ kết thúc vào ngày 24-4, tức 40 ngày trước ngày bầu cử. Hoạt động bỏ phiếu ở nước ngoài sẽ được tiến hành tại các điểm đặt tại cơ quan đại diện ngoại giao trên toàn thế giới từ ngày 20 đến 25-5.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất công bố ngày 11-4, ông Lee Jae Myung, lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) đối lập, đang dẫn đầu với 34% tỷ lệ ủng hộ. Ứng cử viên của DP cam kết sẽ khắc phục tình trạng bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là tình trạng phân cực mà ông cho là nguồn gốc chính gây ra xung đột xã hội. Ông Lee Jae Myung cũng có kế hoạch thúc đẩy các khoản đầu tư quy mô lớn ở cấp chính phủ vào công nghệ và phát triển nhân tài để phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, những người chỉ trích đã cảnh báo, việc phe đối lập quay trở lại nắm quyền có thể làm suy yếu liên minh với Hoa Kỳ và đe dọa mối quan hệ vừa được cải thiện với Nhật Bản.

Một ứng cử viên khác của DP là cựu nghị sĩ Kim Doo Kwan, người cam kết cải cách hiến pháp và mở ra một nền cộng hòa mới cho Hàn Quốc. Việc từng đảm nhận vị trí Bộ trưởng Tài chính giúp ông Kim Doo Kwan có ưu thế về kinh nghiệm cũng như mạng lưới quan hệ trên trường quốc tế. Ông Kim Doo Kwan cam kết tránh các chính sách dân túy.

Gương mặt sáng giá của đảng cầm quyền Quyền lực nhân dân (PPP) là nghị sĩ Ahn Cheol Soo, người từng có ý định tranh cử Tổng thống năm 2022 và kêu gọi ủng hộ ông Yoon Suk Yeol. Tự mô tả mình là “ứng viên duy nhất” có khả năng đánh bại chính trị gia kỳ cựu Lee Jae Myung, ông Ahn Cheol Soo cam kết thúc đẩy ngành trí tuệ nhân tạo (AI), giải quyết khủng hoảng y tế, tăng cường ngoại giao, an ninh quốc gia và an ninh kinh tế. Chính trị gia của PPP cũng cho rằng, người dân không nên để quyền lực rơi vào tay những quan chức tư pháp liên quan tới các vụ truy tố Tổng thống hoặc cựu Tổng thống. Tuy nhiên, theo nhiều phân tích trước bầu cử, dù được coi là ứng viên “sạch” và có chủ trương rõ ràng về kinh tế số và quan hệ quốc tế, ông Ahn Cheol Soo còn thiếu sức hút trong dư luận và chưa có vị trí thật sự gây chú ý trong các cuộc thăm dò.

Bên cạnh đó, một số gương mặt khác được nhắc đến như cựu lãnh đạo PPP Han Dong Hoon, Thị trưởng Daegu Hong Joon Pyo và Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon. Tuy nhiên, khả năng bứt phá của những ứng viên này khá thấp.

Trong bối cảnh hiện tại, cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn vào ngày 3-6 sẽ mang tính cạnh tranh cao. Sự phân cực chính trị và những thách thức nội bộ của các đảng phái sẽ là các nhân tố quan trọng trong việc định hình kết quả bầu cử.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc trước thời hạn: Tăng tốc cho cuộc đua vào Nhà Xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.