Văn nghệ

Hài kịch - ca nhạc “Tiếng gọi mùa hè” đón chào năm mới

Thụy Du 27/01/2024 - 18:35

Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt chương trình hài kịch - ca nhạc “Tiếng gọi mùa hè” trình diễn dịp Tết Giáp Thìn và xuyên suốt trong năm 2024.

tieng-goi-mua-he-1-.jpg
Chương trình mang đến câu chuyện vui tươi, hài hước về cuộc họp lớp sau 60 năm...

“Tiếng gọi mùa hè” do Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đạo diễn. Chương trình gồm 3 tiểu phẩm: “Bắt thi”, “Tiến sĩ”, “Trận đồ bát quát” dí dỏm, đầy màu sắc, có sự liên kết với nhau tạo nên chủ đề nhiều hoài niệm. Các tiểu phẩm đều mang nội dung hài hước, các tình huống bất ngờ, những câu thoại hóm hỉnh được thể hiện bằng lối diễn xuất duyên dáng, độc đáo của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ.

Xen kẽ các tiểu phẩm, khán giả được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc trữ tình, sâu lắng và cảm xúc, như “Xuân đã sang diệu kỳ” (Đỗ Bảo), “Nhà em ở lưng đồi” (Đức Trịnh), “Mùa chim én bay” (Hoàng Hiệp), “Bài học đầu tiên” (Trương Xuân Mẫn)… tạo nên không gian nghệ thuật hòa quyện, cuốn hút.

Chương trình quy tụ đông đảo những gương mặt nghệ sĩ tài năng của Nhà hát Tuổi trẻ được công chúng yêu mến, như các Nghệ sĩ ưu tú: Đức Khuê, Tuấn Anh, Quang Ánh, Nguyệt Hằng, Hoa Thúy, Thanh Bình; các diễn viên Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Lệ Quyên, Chí Huy, Anh Thơ, Thanh Tú, Quỳnh Dương, Duy Anh, Đàm Hằng, Huy Hoàng…

tieng-goi-mua-he-17-1-.jpg
Lồng ghép các tiết mục ca nhạc hấp dẫn.

Các tiết mục âm nhạc do Nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, ca sĩ Hoàng Nga, Thanh Nhàn… thể hiện.

Chính thức công diễn vào 20h ngày 17-2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn), “Tiếng gọi mùa hè” mở đầu cho những hoạt động nghệ thuật trong năm 2024 của Nhà hát Tuổi trẻ.

Chương trình có các buổi diễn vào 20h các ngày 17, 18 và 24-2.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hài kịch - ca nhạc “Tiếng gọi mùa hè” đón chào năm mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.