Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai bị cáo chủ mưu vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng được giảm án

Thanh Tàu| 17/04/2023 12:31

(HNMO) - Ngày 17-4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam, sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 17-4-2023.

Theo đó, Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định hai “ông trùm” trong đường dây buôn lậu đã phạm tội như bản án sơ thẩm đã kết tội.

Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 15 năm tù (bản án sơ thẩm 17 năm tù), Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) 13 năm 6 tháng tù (sơ thẩm 16 năm tù) cùng về tội “Buôn lậu”.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn lậu xăng. Cụ thể, sau khi cấn trừ, bị cáo Viễn còn phải nộp hơn 37 tỷ đồng, bị cáo Hữu phải nộp hơn 59 tỷ đồng. Ngoài ra, 21/23 bị cáo khác có kháng cáo cũng được cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan). Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Thụy có chức năng kiểm tra, khám xét, bắt giữ đối với các hành vi buôn lậu, tuy nhiên, bị cáo đã nhận tổng cộng 832 triệu đồng từ các bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, Trần Ngọc Thanh, Phan Thanh Hữu để không kiểm tra các tàu buôn lậu. Hành vi của Thụy là xâm hại đến hoạt động đúng đắn của Nhà nước, gây mất niềm tin trong nhân dân. Từ đó, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Thụy không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải nên không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt, y án 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Trước đó, ngày 8-12-2022, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án sơ thẩm đối với 74 bị cáo về tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ” trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam, sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, bị cáo Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Ðào Ngọc Viễn (54 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Ðại Dương, Hải Phòng) cùng 70 đồng phạm được đưa ra xét xử về tội “Buôn lậu”; Ngô Văn Thụy tội “Nhận hối lộ”.

Từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã góp vốn 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Đường dây này thuê tàu Pacific Ocean và Western Sea vận chuyển 48 chuyến xăng lậu tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng về Việt Nam. Số lượng xăng lậu trên sau đó đã được các đối tượng vận chuyển hơn 197 triệu lít đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. 

Trong đó, cáo trạng xác định, bị cáo Phan Thanh Hữu thu lợi bất chính 156 tỷ đồng. Ngoài góp vốn với Phan Thanh Hữu, cuối năm 2020, Đào Ngọc Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu. Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được chuyển sang 2 tàu trên để chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4-2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 98 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu 17 tàu thủy; 22 xe bồn; 3 ô tô; 2 xe mô tô; 65 điện thoại di động; kê biên 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời hủy bỏ quyết định kê biên, trả lại cho các bị cáo 34 sổ đỏ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hai bị cáo chủ mưu vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng được giảm án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.