Ngày 31-5, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) nhiệm kỳ 2 đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện tổng kết hành trình 5 năm phát triển đầu tiên với nhiều dấu ấn thành công của VMMAF, đồng thời định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo (2025-2030). Mục tiêu được đặt ra là nâng tầm vị thế võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kì II (2025-2030) gồm 27 thành viên. Trong đó, ông Ngô Đức Quỳnh tái đắc cử vị trí Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch là ông Đào Gia Bảo, ông Võ Quốc Thắng, ông Nguyễn Tuấn Cường. Tổng thư ký Liên đoàn võ thuật Việt Nam là ông Mai Thanh Ba.
Trong nhiệm kì 1 (2020-2025), VMMAF đã đạt được những kết quả đáng kể như hoàn thiện thể chế và tổ chức; mở rộng quy mô và phát triển phong trào; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển giải đấu chuyên nghiệp với giải MMA LION Championship; hội nhập quốc tế sâu rộng và có những thành tích nổi bật; tự chủ tài chính.
Những thành tích mà VMMAF đã đạt được phải kể đến là trở thành thành viên của Liên đoàn võ thuật tổng hợp quốc tế (IMMAF) và Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á (AMMA); các vận động viên võ thuật tổng hợp Việt Nam đã giành được 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng ở giải vô địch MMA châu Á lần thứ nhất.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết, trải qua nhiệm kì đầu tiên, trong bối cảnh ngành thể thao chưa có bộ môn võ thuật tổng hợp, các thành viên ban chấp hành hầu hết làm việc kiêm nhiệm,… nhưng VMMAF đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực xây dựng phong trào, ổn định tổ chức, được các cơ quan quản lí giới chuyên môn, người hâm mộ đánh giá cao.
"Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 1 vừa qua, với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên đoàn đầy đam mê, nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm và đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên tận tâm với nghề và với xu thế phát triển của xã hội hiện nay, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tin tưởng rằng Ban chấp hành Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2025-2030) được Đại hội tín nhiệm sẽ là một tập thể đoàn kết, có năng lực và tâm huyết phát triển phong trào, nâng cao thành tích của môn võ thuật tổng hợp, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà", bà Lê Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.
Nhiệm kỳ II của VMMAF được coi là giai đoạn kiến tạo tương lai. Ban chấp hành VMMAF xác định đây là giai đoạn mang tính bản lề với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Một số chi tiết đáng chú ý là mục tiêu đưa MMA vào hệ thống thi đấu quốc gia chính thức từ 2026 với 3 giải đấu, đồng thời xây dựng Lion Championship thành giải MMA chuyên nghiệp thực sự.
Trong thời gian tới, VMMAF sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức cùng mục tiêu kết hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Ủy ban Olympic Việt Nam tuyển chọn lực lượng vận động viên tham dự ASIAD, SEA Games và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.