Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội và Bình Phước hợp tác, hỗ trợ phát triển công tác Hội Nông dân

Bạch Thanh 27/12/2023 - 19:02

Chiều 27-12, Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội, thống nhất nội dung phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa, việc vận động phát triển hội viên có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn. Đi đôi với già hóa dân số, Hà Nội phấn đấu thu hút thêm nhiều hội viên trẻ, năng động, có tri thức, khát vọng làm giàu. Hà Nội hiện có hơn 467.000 hội viên nông dân.

binh-phuong-hn-1-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ nông dân của Hà Nội theo hướng toàn diện từ xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, đến hỗ trợ vốn. Hiện, Hà Nội có số vốn hỗ trợ ưu đãi cho nông dân từ các nguồn đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng về thông tin kinh tế thị trường, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, về kỹ năng phát triển mô hình kinh tế tập thể cho hàng chục ngàn hội viên nông dân tại 18 huyện, thị Hội. Hội cũng phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với hàng ngàn sản phẩm chất lượng cao.

Hội Nông dân Hà Nội mong muốn 2 đơn vị sẻ chia về công tác phát triển Hội, hỗ trợ nông dân một cách toàn diện. Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với nông dân tỉnh Bình Phước thông qua các chương trình phối hợp.

binh-phuong-hn1(2).jpg
Nhân dịp này, Hội Nông dân Hà Nội đã tặng Hội Nông dân tỉnh Bình Phước 100 suất quà.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước Trần Văn Vinh mong muốn chương trình phối hợp, hỗ trợ giữa 2 tỉnh, thành phố đem lại nhiều kết quả. Toàn tỉnh có 92.000 hội viên Hội Nông dân.

Bình Phước là tỉnh còn nhiều khó khăn, có đường biên giới dài, nhiều thôn, xã, nông dân khó khăn trong phát triển kinh tế hộ. Hội viên nông dân tỉnh Bình Phước rất cần chia sẻ trong công tác phát triển vận động, hỗ trợ hội viên hiệu quả hơn. Bên cạnh khó khăn, tỉnh Bình Phước hiện có nhiều loại nông sản đặc sản chất lượng cao và mong muốn đưa nhiều nông sản đặc sản của tỉnh tới thị trường Thủ đô. Thời gian tới, 2 đơn vị sớm tổ chức các đoàn công tác đưa nông dân sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu biểu gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên mọi mặt từ tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, đặc sản đặc trưng các vùng miền.

Qua trao đổi kinh nghiệm về công tác Hội, 2 đơn vị thống nhất nội dung phối hợp toàn diện giai đoạn 2024-2028.

Nhân dịp này, trong khuôn khổ Chương trình "Nghĩa tình Nông dân Thủ đô - Đoàn kết và sẻ chia", Hội Nông dân Hà Nội đã tặng Hội Nông dân tỉnh Bình Phước 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng cho hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Bình Phước hợp tác, hỗ trợ phát triển công tác Hội Nông dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.