Xã hội

Hội Nông dân Thủ đô đoàn kết, nghĩa tình, sẻ chia...

Bạch Thanh 24/12/2023 16:11

Chương trình Nghĩa tình Nông dân Thủ đô đoàn kết, sẻ chia đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước đang thu hút đông đảo hội viên, cán bộ Hội trên địa bàn thành phố tham gia.

Đoàn kết, nghĩa tình, sẻ chia...

Hướng tới Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân Hà Nội mở đợt cao điểm thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; thực hiện tốt Chương trình Nghĩa tình Nông dân Thủ đô đoàn kết, sẻ chia đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, cán bộ Hội trên địa bàn thành phố tham gia...

Mới đây, Hội Nông dân huyện Phú Xuyên phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Xuyên trao kinh phí xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Huyền, là hội viên nông dân nghèo ở xã Khai Thái. Bản thân bà Huyền hết tuổi lao động, gia đình bà ở trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Hội Nông dân xã, Hội Nông dân huyện tích cực tham mưu, đề xuất các cấp, các ngành quan tâm chung sức hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình bà.

Sau gần 3 tháng thi công, đến nay, ngôi nhà cấp bốn rộng gần 40m2, tổng kinh phí trên 140 triệu đồng của gia đình bà Huyền đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

tang-qua-hnd3.jpg
Hội Nông dân huyện Phú Xuyên trao tặng hỗ trợ xây nhà ở cho hội viên nông dân khó khăn.

Tương tự, thực hiện Chương trình, Hội Nông dân huyện Ba Vì kết nối với Hội Nông dân các xã: Tản Lĩnh, Ba Trại, Ba Vì, Tòng Bạt, Phú Châu, Vật Lại… hỗ trợ tiêu thụ 6,8 tấn cam Hà Giang, giúp hội viên nông dân tỉnh Hà Giang tiêu thụ nông sản đặc sản lúc cao điểm khá thuận lợi, không để tình trạng cần giải cứu như những năm trước đây.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Vì Nguyễn Văn Trường, hoạt động sẻ chia, hỗ trợ nông dân trong và ngoài địa phương thời gian qua thực sự trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, thu hút đông đảo hội viên, cán bộ hội tham gia. Theo đó, hàng ngàn nông dân trên địa bàn huyện được hỗ trợ nhu yếu phẩm, nhà ở, phương tiện sản xuất… để vượt qua khó khăn. Đồng thời, nông dân trong huyện cũng chung tay hỗ trợ, sẻ chia với nông dân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. "Chúng tôi xác định đây tiếp tục là một trong những chương trình trọng tâm của Hội", ông Trường khẳng định.

tang-qua-hnd5.jpg
Hội Nông dân huyện Ba Vì chung tay tiêu thụ cam vàng cho cho Hội Nông dân tỉnh Hà Giang.

Các hoạt động tương tự cũng được Hội Nông dân các huyện: Ứng Hòa, Thạch Thất, Đông Anh, thị xã Sơn Tây… hưởng ứng và đạt nhiều kết quả cao.

Tiếp tục nhân rộng, lan tỏa

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Nông dân Hà Nội Ngô Văn Thiện, trong đợt cao điểm hướng về Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VIII, ngoài hoạt động sôi nổi từ các cấp Hội nông dân cơ sở, trong tháng 12, Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã thăm, tặng quà Hội Nông dân một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Hội đã trao tặng huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu máy móc, vật tư nông nghiệp, hạt giống ngô, chăn ấm, màn tuyn, cặp sách, vở… để giúp đỡ hội viên nông dân nghèo và học sinh khó khăn của huyện, tổng giá trị 147 triệu đồng; tặng hội viên nông dân huyện Mường Chà, huyện Nậm Pồ và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 100 suất thuốc bổ, hỗ trợ giống bò sinh sản, hạt giống ngô và chế phẩm sinh học xử lý môi trường tổng giá trị 153 triệu đồng.

tang-qua-hnd1.jpg
Hội Nông dân Hà Nội tặng quà cho hội viên nông dân khó khăn tại tỉnh Lai Châu.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa, ngoài hoạt động cao điểm trong tháng 11 và 12 hướng về Đại hội, các cấp Hội còn tích cực vận động hội viên, nông dân tương trợ, giúp đỡ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn…

Trong năm 2023, Hội vận động hội viên giúp nhau vượt khó, thoát nghèo với tổng số tiền 4 tỷ 128 triệu đồng với 17.026 ngày công; phối hợp tham gia rà soát, đăng ký giúp đỡ 1.090 hộ thoát nghèo. Hội Nông dân các huyện, thị xã vận động, hỗ trợ gần 700 triệu đồng xây, sửa chữa 33 ngôi nhà cho hộ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

tang-qua-hnd.jpg
Hội Nông dân Hà Nội tặng quà tại tỉnh Lai Châu trong Chương trình Nghĩa tình Nông dân Thủ đô đoàn kết, sẻ chia.

Thực hiện Chương trình Nghĩa tình Nông dân Thủ đô đoàn kết, sẻ chia, các cấp Hội Nông dân thành phố vận động từ tháng 7-2023 đến tháng 8-2023 được hơn 653 triệu đồng.

Số kinh phí vận động được trích lại ở huyện và cơ sở, các đơn vị sử dụng ủng hộ hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về xây, sửa chữa nhà ở, tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm: Hỗ trợ xây, sửa 19 ngôi nhà cho hội viên nông dân, trị giá 184 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 91 hộ, trị giá gần 60 triệu đồng; tặng quà và thẻ BHYT, BHXH tự nguyện 203 suất, trị giá hơn 137,5 triệu đồng; tặng 4 số tiết kiệm trị giá 19,6 triệu đồng; tặng giường, thuốc chữa bệnh, chăn, bình chữa cháy, máy ấp trứng... cho 1.491 hội viên, trị giá hơn 539 triệu đồng...

tang-qua-hnd2.jpg
Hội Nông dân huyện Ứng Hòa tặng quà hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa khẳng định, chương trình tiếp tục được Hội Nông dân thành phố duy trì thực hiện hằng năm với nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa tương thân tương ái, cùng nhau phát triển; giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Nông dân Thủ đô đoàn kết, nghĩa tình, sẻ chia...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.